Chưa tìm được nạn nhân cuối cùng trong vụ sập hầm mỏ than ở Hòa Bình

23/11/2015 08:33 GMT+7

Tối qua (22.11), trung tá Bùi Văn Hà, Phó trưởng công an H.Tân Lạc (Hòa Bình), cho biết vẫn chưa tìm được nạn nhân cuối cùng của vụ sập hầm mỏ than ở xã Lỗ Sơn, H.Tân Lạc.

Tối qua (22.11), trung tá Bùi Văn Hà, Phó trưởng công an H.Tân Lạc (Hòa Bình), cho biết vẫn chưa tìm được nạn nhân cuối cùng của vụ sập hầm mỏ than ở xã Lỗ Sơn, H.Tân Lạc.

Công tác đào bới tìm kiếm cứu hộ vẫn được thực hiện rất khẩn trương với 300 người đào bới 24/24. Càng vào sâu bên trong đường hầm xuống cấp càng nhiều khiến lực lượng tìm kiếm phải gia cố rất kỹ lưỡng đề phòng sụt lở gây sập hầm.
Ngoài việc bơm dưỡng khí vào, lực lượng cứu hộ phải mang thêm cả bình khí ô xy vào dự phòng. Đến 21 giờ ngày 22.11, lực lượng cứu hộ đã đào đến chiều sâu hơn 700 m của đường hầm, chỉ còn gần 10 m nữa nhưng vẫn chưa tìm thấy nạn nhân Nguyễn Văn Quý (24 tuổi).
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.