Chưa xử lý triệt để xe chở quá tải

11/04/2008 01:24 GMT+7

* Nhiều taxi vi phạm bị lập biên bản Ngày 10.4, Phó chánh thanh tra Sở GT - CC TP.HCM, Lê Hồng Việt cho biết việc xử lý xe chở quá tải hiện nay chủ yếu là phạt tiền và cho tiếp tục lưu thông trên đường, chứ chưa có biện pháp bắt buộc các xe vi phạm này phải bốc dỡ hàng hoá xuống để hạ tải.

Khó khăn hiện nay của lực lượng chức năng là không có chỗ cho xe vi phạm thực hiện việc dỡ tải, trừ những xe bị phát hiện vi phạm ở khu vực gần cảng thì buộc phải quay xe trở về cảng. Cũng theo ông Việt, tình trạng xe chở quá tải có xu hướng giảm do mức phạt khá cao (từ 750.000 - 4 triệu đồng/lần vi phạm), các trường hợp vi phạm chủ yếu là xe từ các tỉnh chở hàng vào TP.HCM...

* Chiều 10.4, Thanh tra Sở GT - CC cho biết từ ngày 4.4 đến sáng 10.4, đoàn kiểm tra liên ngành TP.HCM đã kiểm tra, lập biên bản xử phạt 16 taxi vi phạm trên các tuyến đường thuộc Q.3 và Q.10. Theo thanh tra Sở GT - CC kế hoạch sắp tới sẽ phối hợp với Đội CSGT số 1 thuộc công an TP kiểm tra, xử lý nghiêm taxi “mù” tại các khu vực trung tâm như: chợ Bến Thành, bến tàu cánh ngầm...

M.Vọng - N.Đ.Mười

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.