Chương trình gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt - Lào 2016 khai mạc long trọng tại Savanakhet

06/07/2016 14:52 GMT+7

Sáng 6.7, tại tỉnh Savanakhet (CHDCND Lào), lễ khai mạc Chương trình gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt - Lào 2016 đã diễn ra long trọng.

Phát biểu tại lễ khai mạc, anh Nguyễn Long Hải, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội T.Ư, cho biết Chương trình gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt - Lào diễn ra vào thời điểm hết sức có ý nghĩa, khi hai Đảng, Nhà nước, nhân dân và thanh niên hai nước chuẩn bị kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 40 năm ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt - Lào.
Anh Nguyễn Long Hải khẳng định Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa thanh niên và tuổi trẻ hai nước Việt - Lào. Nhiều năm qua, thanh niên hai nước đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị, hợp tác trên nhiều lĩnh vực với nhiều nội dung phong phú như: trao đổi đoàn cấp cao giữa T.Ư Đoàn hai nước; giao lưu thanh niên biên giới; phối hợp đào tạo cán bộ; tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; xây dựng làng hữu nghị thanh niên biên giới Việt - Lào...
Anh Nguyễn Long Hải đề nghị cần phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa đưa mối quan hệ này phát triển lên tầm cao mới ở tất cả các nội dung hợp tác.
Thăm Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên nước bạn Lào Ảnh: Đức Nguyễn
Ông Phonxay Xaiyasone, Phó bí thư kiêm Phó tỉnh trưởng tỉnh Savanakhet, cho biết trong năm qua tỉnh Savanakhet đã có nhiều hoạt động hợp tác kinh tế, an ninh quốc phòng hiệu quả với Việt Nam. Nhiều cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh đã được Việt Nam hỗ trợ đào tạo hiệu quả.
“Việc tổ chức chương trình gặp gỡ lần này là niềm vinh dự to lớn của địa phương, góp phần tạo ra hình ảnh mới, danh dự mới cho Savanakhet, đồng thời khẳng định nguyện vọng của thanh niên hai nước trong việc tiếp tục đưa mối quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Lào đi vào chiều sâu và ngày càng tốt đẹp hơn”, ông Phonxay Xaiyasone bày tỏ.
Anh Nguyễn Long Hải trồng cây lưu niệm tại quảng trường Chủ tịch Kaisone Phomvihan Ảnh: Đức Nguyễn
Phó bí thư T.Ư Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào - T.S Khampha Phimma Sone - đánh giá mối quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa thanh niên hai nước là tài sản vô giá mà mà lãnh đạo hai bên đã dày công vun đắp.
Trước đó, sáng cùng ngày (6.7), đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam đã đến dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Savanakhet, dâng hoa tưởng niệm tại quảng trường Chủ tịch Kaisone Phomvihan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.