Có F0 từ TP.HCM ghé đến, Bệnh viện Tâm thần T.Ư 2 tạm đóng cửa khử khuẩn

Lê Lâm
Lê Lâm
04/07/2021 17:09 GMT+7

Một chủ thầu xây dựng đến Bệnh viện Tâm thần T.Ư 2 (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) làm việc, sau đó đi xét nghiệm Covid-19 để lấy 'giấy thông hành' thì phát hiện dương tính.

F0 ghé đến Bệnh viện Tâm thần T.Ư 2 tên Đ.D (32 tuổi) là chủ thầu xây dựng sống ở TP.HCM, đang thi công công trình tại bệnh viện này.
Theo điều tra dịch tễ, vào các ngày 21, 24, 25, 26, 30.6, ông Đ.D có đến bệnh viện trên tiếp xúc với các nhân viên và chỉ đạo công tác thi công. Ông chỉ ghé căn tin ăn trưa, còn lại không vào bất kỳ khoa, phòng tại bệnh viện.
Ngày 2.7, ông Đ.D đi xét nghiệm Covid-19 để lấy “giấy thông hành” vì từ 5.7, người từ TP.HCM đến Đồng Nai làm việc phải có giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19. Kết quả xét nghiệm ông Đ.D dương tính Covid-19.

Ngày 4.7: Thêm 890 ca Covid-19, riêng TP.HCM chiếm tới 599 bệnh nhân

Chiều 4.7, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Võ Thành Đông, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần T.Ư 2, cho biết sau khi phát hiện ông Đ.D dương tính với Covid-19, bệnh viện đã báo cho chính quyền địa phương phối hợp xử lý.
Theo đó, đã truy vết và đưa 18 F1 đi cách ly tập trung; phun khử khuẩn toàn bộ bệnh viện 3 lần. Trong ngày hôm nay, do là chủ nhật nên bệnh viện không tiếp nhận bệnh nhân đến khám, chỉ nhận cấp cứu nhưng đã tạm đóng cửa để thực hiện công tác phòng dịch. Ngày mai, 5.7, Bệnh viện Tâm thần T.Ư 2 hoạt động bình thường trở lại.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.