Cô gái trẻ lãnh 16 năm tù vì đâm chết chồng 'hờ'

14/08/2020 11:15 GMT+7

Bực tức vì chồng 'hờ' đi nhậu say xỉn về cự cãi, sau khi bị đánh, cô gái 20 tuổi vung dao đâm chết người này.

Ngày 14.8, liên quan đến vụ đâm chết người, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Đoàn Thị Bé Quyền (20 tuổi, ngụ Q.7) 16 năm tù về tội “giết người”.
Theo cáo trạng, Quyền và anh S. sống chung như vợ chồng (không đăng ký kết hôn) tại nhà trọ ở Q.7. Khoảng 2 giờ ngày 20.10.2019, anh S. đi uống rượu về phòng trọ thì cãi nhau với Quyền và cả hai xảy ra xô xát.
Bực tức vì bị anh S. đánh, Quyền đã lấy dao đâm một nhát trúng vào cổ người chồng “hờ”. Sau khi bị đâm, anh S. lấy chăn lau vết thương rồi bỏ chạy, còn Quyền mang con dao đi rửa và lau dọn vết máu trong phòng trọ. Sau đó, Quyền ra ngoài thấy anh S. đã chết nên lấy xe đi đến nhà của dì ở Q.Tân Phú.
Đến 5 giờ cùng ngày, những người cùng dãy trọ phát hiện anh S. đã chết trước bãi đất trống nên đã báo công an. Qua truy xét, đến ngày 21.10.2019, Quyền bị bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Quyền đã thừa nhận toàn bộ hành vi đâm chết chồng "hờ". 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.