"Cò" lợi dụng kẽ hở để mua bán vé tàu chợ đen

30/12/2009 01:11 GMT+7

Bà Nguyễn Thị Thanh Phương - Trưởng ga Sài Gòn hôm qua cho biết, phần mềm bán vé tàu qua tin nhắn điện thoại di động SMS được cải tiến có ghi số CMND vào trong cú pháp khi bấm yes đặt chỗ, tuy nhiên do chỉ ghi được 1 số CMND, khách đặt vé xong có thể chọn cho mình những người đi kèm.

Lợi dụng kẽ hở này, những người mua đi bán lại đã nhắn tin mua vé và bán lại bên ngoài ga. Nhà ga sẽ khắc phục trong thời gian tới. Theo bà Phương, hiện nay còn vé ghế ngồi phụ đi các ngày trước Tết và giường nằm đi Hà Nội ngày 11.2.2010. Hành khách có nhu cầu mua vé nên liên hệ trực tiếp nhà ga, không nên nghe lời những người bán vé bên ngoài sẽ gặp phải vé giả.

Được biết, các hoạt động bên trong và ngoài nhà ga hiện đã có các camera theo dõi 24/24 giờ.

M.Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.