Cổ phần hóa 'vướng' định giá doanh nghiệp

24/06/2017 06:54 GMT+7

Hôm qua (23.6), hai đơn vị thuộc Thành ủy TP.HCM là Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp (DN) TP.HCM và Đảng ủy khối DN đã tổ chức hội thảo chuyên đề “Một số vấn đề trọng tâm trong thực hiện cổ phần hóa (CPH) DN nhà nước”.

Theo phản ánh của các DN, việc thẩm định lại giá trị quyền sử dụng đất còn quá phức tạp khiến các sở lúng túng khi tham mưu cho UBND TP và xác định giá trị DN kéo dài, gây khó khăn lớn nhất cho nỗ lực CPH. Ông Lê Trọng Sang, Trưởng ban đổi mới quản lý DN TP, cho rằng một trong những vấn đề gây khó khăn, hạn chế việc CPH DN là công tác chuyển giao tài sản, mặt bằng cho DN CPH. Ông Sang cho biết: “Nhiều trường hợp chuyển giao mặt bằng còn chậm, phức tạp, thậm chí xảy ra tranh chấp, mất nhiều thời gian do phải xin ý kiến cơ quan thẩm quyền các cấp tỉnh, thành với tài sản, đất của DN CPH đang quản lý sử dụng trên địa bàn TP.HCM”.
Đồng quan điểm, Tổng giám đốc Công ty cổ phần XNK và đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) Huỳnh An Trung thông tin, những quy định liên quan đến việc xử lý các khoản tài chính, công nợ, phương pháp tính giá trị lợi thế kinh doanh, quy định liên quan thẩm định lại giá trị quyền sử dụng đất còn khá phức tạp.
Là khách mời từ Hà Nội vào, ông Nguyễn Việt Xô, Bí thứ Đảng ủy khối DN Hà Nội cũng góp ý, nếu không coi đất đai như tài sản tính vào giá trị DN, sẽ gây thất thoát vốn nhà nước quá trình CPH, song nếu đưa vào sẽ khiến giá trị DN cao lên, khó thu hút nhà đầu tư nước ngoài khi CPH.
Liên quan đến việc không giải quyết dứt điểm các khoản nợ tồn đọng ngân sách khiến DN làm chậm quá trình CPH của DN, ông Huỳnh Minh Nhựt, Giám đốc Công ty TNHH MTV môi trường đô thị TP thông tin, chỉ tính riêng đến cuối năm 2015, ngân sách chưa thanh toán cho công ty tổng số tiền trên 434,5 tỉ đồng. Đặc biệt, ngân sách lại không xác nhận số tiền nợ này nên công ty không thể xác định vốn và tài sản để tiến hành xác định giá trị DN phục vụ công tác CPH. Thứ nữa, 4 mặt bằng trên địa bàn TP do công ty quản lý đến nay cũng chỉ mới giải quyết hồ sơ pháp lý được 2 mặt bằng, còn 2 mặt bằng khác vẫn chưa có giấy quyền sử dụng đất ảnh hưởng đến việc xác định tài sản của DN.
Ông Huỳnh Minh Nhựt đề xuất Bộ Tài chính sửa đổi dự thảo nghị định mới theo hướng giao cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt, giám đốc DN quyết định mức chi cụ thể các nội dung và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các gói thầu chọn tư vấn, các khoản chi phí CPH đảm bảo chứng từ hợp lý, tiết kiệm theo quy định nhằm đẩy nhanh tiến độ CPH.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.