Có thể xử lý hình sự với người thực hiện lựa chọn giới tính thai nhi

13/11/2008 09:04 GMT+7

Đó là ý kiến của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Gia đình Nguyễn Văn Tân trao đổi với báo giới, tại Hội nghị triển khai chương trình công tác DS-KHHGĐ và bàn biện pháp thực hiện kế thời gian cuối năm 2008 và phương hướng, nhiệm vụ 2009 - diễn ra ngày 12.11 tại TPHCM.

Để thực hiện được chỉ tiêu do Chính phủ đề ra là tăng dân số ở mức 0,2%, sắp tới, cơ quan chức năng sẽ triển khai mạnh 3 biện pháp: Tuyên truyền vận động trong người dân; nâng cao chất lượng, an toàn trong các biện pháp thực hiện KHHGĐ.

Theo T.U / Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.