Cố vượt qua đường sắt, 2 thanh niên bị tàu hỏa đâm tử vong

Lê Tân
Lê Tân
30/06/2019 17:54 GMT+7

Cố tình vượt qua đường sắt khi có tàu hỏa đang chạy tới, 2 thanh niên đi xe máy đã bị tàu hỏa đâm tử vong .

Thông tin từ Chi nhánh khai thác đường sắt Hà Thanh (Tổng Công ty đường sắt Việt Nam) cho biết, vào 10 giờ 38 ngày 30.6, tại đoạn đường sắt chạy qua xóm 1 Liêm Chung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đã xảy ra vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng.
Anh Ngô Quang Tôn (22 tuổi, ngụ tổ 7, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) và anh Nguyễn Xuân Toàn (22 tuổi, trú tại thôn Mậu Chứ, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) đi trên xe máy AirBlade đã va chạm với tàu hỏa chở hàng số hiệu HBN11.
Vụ tai nạn khiến anh Tôn và anh Toàn tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng nặng.
Theo báo cáo của ông Trần Sơn Long, lái tàu HBN11, anh Tôn và anh Toàn đã điều khiển xe máy chạy trên đường bộ song song với tàu hỏa, khi đến đường ngang dân sinh thì bất ngờ rẽ ngang và xảy ra va chạm với tàu hỏa.
Vụ tai nạn khiến đoàn tàu HBN11 chậm lịch trình 81 phút. Hai tàu khác cùng tuyến chậm 126 phút. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.