Côn đồ tấn công xe chở khách du lịch

25/06/2015 06:56 GMT+7

Chiều 24.6, 2 thanh niên lạ mặt, cơ thể đầy hình xăm trổ đã lao xe máy vào nhà hàng L.X trên đường Trần Quang Khải (TP.Đồng Hới, Quảng Bình) tạt nhiều bao bóng chứa sơn đen lên 4 xe ô tô chở khách du lịch thuộc Tổng công ty du lịch Sài Gòn (Saigontourist) đến từ Đà Nẵng và Huế đang dừng đợi khách ăn cơm. Sau khi nhận tin, lực lượng Cảnh sát 113 đã có mặt ghi nhận tình hình, lấy lời khai của các bên liên quan.

Chiều 24.6, 2 thanh niên lạ mặt, cơ thể đầy hình xăm trổ đã lao xe máy vào nhà hàng L.X trên đường Trần Quang Khải (TP.Đồng Hới, Quảng Bình) tạt nhiều bao bóng chứa sơn đen lên 4 xe ô tô chở khách du lịch thuộc Tổng công ty du lịch Sài Gòn (Saigontourist) đến từ Đà Nẵng và Huế đang dừng đợi khách ăn cơm. Sau khi nhận tin, lực lượng Cảnh sát 113 đã có mặt ghi nhận tình hình, lấy lời khai của các bên liên quan.
Một xe du lịch bị ném đá, vỡ một mảng kính lớn - Ảnh minh họa: Việt Hùng
Nhân viên của Saigontourist phản ánh sáng cùng ngày, nhiều thanh niên bặm trợn đã chặn những xe này tại khu vực trước nhà hàng L.X và đeo bám theo đến khu Vũng Chùa (H.Quảng Trạch) với lời đe dọa: “Phải rời khỏi Quảng Bình ngay trong chiều nếu không đừng trách”.
Vì thế, nhân viên Saigontourist đã gọi điện cho quản lý nhà hàng L.X nhờ trình báo công an. Sau vụ việc, các nhà xe rất sợ hãi và tìm cách trở về Huế, Đà Nẵng ngay trong ngày, dù còn thời gian vận chuyển khách tại Quảng Bình theo hợp đồng với Saigontourist. Đây không phải là lần đầu xảy ra tình trạng trên. Nguyên nhân được cho là vì các hãng lữ hành điều xe tỉnh khác đến vận chuyển đã làm mất “miếng ăn” của các nhà xe tại Quảng Bình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.