Côn đồ xông vào trường gây rối

04/12/2012 20:25 GMT+7

(TNO) Chiều 4.12, một vụ gây rối xảy ra tại bãi tập xe của Trường trung cấp nghề Quảng Bình (ở tiểu khu 1, P.Bắc Lý, TP.Đồng Hới) khiến 2 học viên bị thương nặng.

(TNO) Chiều 4.12, một vụ gây rối xảy ra tại bãi tập xe của Trường trung cấp nghề Quảng Bình (ở tiểu khu 1, P.Bắc Lý, TP.Đồng Hới) khiến 2 học viên bị thương nặng.

Thông tin ban đầu cho biết, một nhóm thanh niên địa phương sau khi uống rượu đã xảy ra xích mích với học viên của trường nên tìm đến trường gây sự.

Do số học viên đông hơn nên nhóm thanh niên chạy về gọi thêm người và mang theo hung khí như tuýp sắt, búa, rìu, gậy... quay lại xông vào bãi tập xe tấn công giáo viên và học viên đang thực hành, đập phá xe tập lái.

Hậu quả 2 học viên bị thương nặng, trong đó có một người phải mổ cấp cứu.

Đặc biệt, khi cảnh sát 113 có mặt, nhóm thanh niên này vẫn hung hãn lao vào tấn công cảnh sát khiến một cảnh sát bị thương.

Sau đó, lực lượng công an bắt được hai nghi phạm là Trần My Sương (17 tuổi, ở tiểu khu 7, P.Nam Lý) và Trần Văn Dũng (17 tuổi, ở tiểu khu 1, P.Bắc Lý).

Vụ việc đang được lực lượng chức năng làm rõ.

Trương Quang Nam

>> Khởi tố vụ án côn đồ đánh luật sư
>> Côn đồ đánh nông dân Văn Giang lãnh án
>> Côn đồ đánh công an trọng thương
>> Nạn côn đồ ở Nha Trang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.