Con 'ngáo đá' đâm mẹ tử vong, bố trọng thương

10/09/2016 09:07 GMT+7

Nghĩa lên cơn phê thuốc tại nhà nên đã lao xuống bếp lấy một chiếc kéo nhọn dài 18 cm đâm vào ngực trái của bố.

Ngày 9.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã ra các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Nghĩa (26 tuổi, trú tại xã Tân Thành, H.Bắc Sơn) về hành vi giết người.
Theo cơ quan điều tra, Nghĩa nghiện ma túy nặng từ năm 2011. Ngoài sử dụng heroin, Nghĩa còn thường xuyên sử dụng ma túy đá. Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 5.9, sau khi sử dụng ma túy đá, Nghĩa lên cơn phê thuốc tại nhà nên đã lao xuống bếp lấy một chiếc kéo nhọn dài 18 cm đâm vào ngực trái của bố là ông Nguyễn Văn Môn (73 tuổi) khiến ông bị thương nặng.
Mẹ của Nghĩa là bà Lương Thị Tịnh (69 tuổi) nghe tiếng la hét liền chạy xuống bếp, bị Nghĩa dùng kéo đâm một nhát vào vùng đầu bên tai trái. Mặc dù được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) nhưng bà Tịnh đã tử vong vào ngày 8.9 do vết thương quá nặng. Sau khi gây án, Nghĩa đến cơ quan công an đầu thú.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.