Con nghiện trộm cắp, đâm kim tiêm dọa nhiễm HIV vào dân phòng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
06/11/2019 09:15 GMT+7

Một con nghiện trộm cắp khi bị bắt đã đâm kim tiêm dọa nhiễm HIV vào dân phòng truy đuổi.

Sáng 6.11, Công an P.Hòa Cường Nam (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) bàn giao con nghiện trộm cắp Nguyễn Hữu Dũng (36 tuổi, ngụ Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) cho Công an Q.Hải Châu để làm rõ vụ đâm kim tiêm dọa nhiễm HIV vào dân phòng.
Trước đó, sáng 5.11, Dũng mang theo kim tiêm dính máu để đi trộm cắp. Đến khu vực nhà trọ K4/5 Trần Đức Thảo (P.Hòa Cường Nam), Dũng phát hiện một phòng trọ không đóng cửa nên lén lút đẩy cửa đi vào trộm tài sản.
Mặc dù thấy 2 thanh niên đang nằm ngủ, Dũng vẫn nhẹ nhàng lục lọi phòng trọ, tìm thấy ví tiền và 3 triệu đồng.

Xui cho Dũng, trong lúc đi chân nhện ra khỏi phòng thì hai thanh niên thức giấc, phát hiện trộm nên tri hô, Dũng tông cửa chạy ra ngoài, rút kim tiêm dính máu quơ loạn xạ và hô hoán bị HIV để tìm đường thoát.

Tang vật các vụ trộm cắp và kim tiêm dọa nhiễm HIV của Dũng

Ảnh: Nguyễn Tú

Tuy nhiên, người dân xóm trọ đã bao vây, tước kim tiêm, khống chế Dũng, áp tải lên Công an P.Hòa Cường Nam. Dũng khai nhận nghiện nặng, từng 2 lần bị đưa đi cai nghiện bắt buộc ở Cơ sở xã hội Bầu Bàng, xã Hòa Bắc, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng.

Ngoài vụ trộm trên, Dũng còn gây ra một số vụ đột nhập phòng trọ khác, có vụ tấn công nạn nhân bằng kim tiêm dính máu và dọa nạn nhân là Dũng bị HIV để không ai dám cản đường Dũng bỏ trốn.

Sáng 6.11, Công an Q.Hải Châu xác định, đã làm rõ thêm con nghiện trộm cắp này còn đột nhập nhà dân ở P.Khuê Trung (Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng), một dân phòng truy đuổi bị Dũng đâm kim tiêm dọa nhiễm HIV khiến anh này phải điều trị phơi nhiễm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.