Công an là lực lượng nòng cốt bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia

16/01/2018 09:16 GMT+7

* Vũ “nhôm” đang bị điều tra liên quan hoạt động kinh tế

Vũ “nhôm” đang bị điều tra liên quan hoạt động kinh tế
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Đến dự hội nghị còn có: Ủy viên Bộ Chính trị - Trưởng ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai; thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị - Bộ trưởng Bộ Công an; Bí thư T.Ư Đảng - Trưởng ban Nội chính T.Ư Phan Đình Trạc; Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc VN Trần Thanh Mẫn...
Phát biểu tại hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh những thành tích của Bộ Công an và lực lượng công an nhân dân trong năm qua, đóng góp to lớn vào những thành tựu chung của đất nước. Bên cạnh đó, Tổng bí thư nêu rõ tình hình trong nước và thế giới đặt ra cho lực lượng công an nhân dân nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi phải nỗ lực cao hơn nữa, tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra. Trong bối cảnh đó, mọi hoạt động của lực lượng công an phải bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, của Nhà nước, phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đối ngoại của đất nước. Công an là lực lượng nòng cốt, phối hợp với các ban, bộ, ngành, đoàn thể bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia.
* Chiều 15.1, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam chủ trì cuộc họp báo, thông tin về tình hình hoạt động năm 2017. Tại cuộc họp báo, gần 10 câu hỏi được đặt ra liên quan đến vụ án của Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) và vụ án đánh bạc trên mạng đang gây xôn xao dư luận. Trong đó, về việc Vũ “nhôm” bị khởi tố về hành vi cố ý làm lộ bí mật nhà nước và sở hữu nhiều hộ chiếu cũng như nghi án thâu tóm công sản, trung tướng Trần Đăng Yến, Phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh - Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an), cho biết: “Thực tế có nhiều doanh nhân cũng bị khởi tố vì làm lộ bí mật rồi. Trong quá trình hoạt động, cuộc sống rất phức tạp. Phan Văn Anh Vũ, ngoài một số hành vi đã biết, còn một số hành vi liên quan đến hoạt động kinh tế đang được tiếp tục làm rõ”.
Trung tướng Trần Đăng Yến cũng cho biết cơ quan chức năng đang điều tra về tấm thẻ ngành công an của Vũ “nhôm” được lan truyền trên mạng.
Về thông tin nguyên lãnh đạo Cục C50 Nguyễn Thanh Hóa cùng trung tướng Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, có liên quan vụ đánh bạc tại Phú Thọ, trung tướng Yến cho biết vụ đánh bạc trên mạng đang được Công an tỉnh Phú Thọ điều tra.
Nói thêm về các thông tin lan truyền trên mạng, trung tướng Yến cho rằng những thông tin trên mạng, quả thực là có thông tin phản ánh vấn đề đã diễn ra, sẽ diễn ra, nhưng vấn đề là phải có nguồn. Hiện nay, vấn đề lộ, lọt thông tin trên mạng đang rất phức tạp, rất dễ bị nhiễu từ các thông tin này…
Tại cuộc họp báo, thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an, cho biết năm 2017, công tác phòng, chống tội phạm đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội đề ra. Điều tra, khám phá các vụ trọng án, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, trật tự, an toàn xã hội có chuyển biến tích cực. Tội phạm được kiềm chế (giảm 3,02%). Điều tra, khám phá phạm pháp hình sự đạt tỷ lệ cao (80,41%), cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đề ra 10,41%. Phát hiện, xử lý trên 17.000 vụ xâm phạm trật tự quản lý kinh tế; gần 4.000 vụ buôn lậu; 604 vụ trốn thuế; 19.400 vi phạm pháp luật về môi trường. Đồng thời, bắt giữ 21.471 vụ phạm tội ma túy với 32.950 đối tượng...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.