Công an làm việc với người tung tin BN17 nhiễm Covid-19 'hưởng dương ở tuổi 26'

Trần Cường
Trần Cường
17/03/2020 18:57 GMT+7

Sau khi đăng tải thông tin ca nhiễm Covid-19 thứ 17 tại Việt Nam “hưởng dương ở tuổi 26”, một người đàn ông ở Bắc Kạn bị công an mời lên làm việc.

Tối 17.3, trao đổi với Thanh Niên, thượng tá Trịnh Vũ Ngàn, Trưởng công an huyện Bạch Thông (Bắc Kạn), cho biết đơn vị này đang lên phương án xử lý 1 người dân tung tin sai sự thật về bệnh nhân thứ 17 nhiễm Covid-19 tại Việt Nam.
Cụ thể, ngày 17.3, ông Nguyễn Văn H. (54 tuổi, trú tại xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông) dùng tài khoản Facebook “Hải Thanh Nguyễn” đăng tải bải viết có nội dung chỉ trích bệnh nhân thứ 17 nhiễm Covid-19 tại Việt Nam, kèm chân dung ca nhiễm đã qua cắt, ghép với dòng chữ “N.H.N hưởng dương 26 tuổi”.
Sau khi nắm được thông tin, Công an huyện Bạch Thông đã mời ông H. về trụ sở làm việc.
Bước đầu, ông H. thừa nhận do nhận thức hạn chế nên đã đưa thông tin sai trái, gây hiểu nhầm, hoang mang dư luận và ảnh hưởng xấu đến người nhiễm Covid-19 thứ 17 của Việt Nam.
Công an huyện Bạch Thông đã thông tin để ông H. nắm được các quy định của pháp luật, đồng thời yêu cầu ông H. rút kinh nghiệm, cam kết không tái phạm.
“Cơ bản hành vi của ông H. đã được làm rõ. Đơn vị đang xem xét đưa ra hình thức xử lý người này”, thượng tá Ngàn cho hay.
Theo quy định tại Nghị định số 15/2020 Chính phủ vừa ban hành ngày 3.2 vừa qua có hiệu lực từ tháng 4 tới về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện (thay thế Nghị định 174/2013 quy định về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật ban hành trước đó), cá nhân có hành vi đưa tin sai sự thật, xuyên tạc gây ra hậu quả sẽ bị phạt tiền 20 - 30 triệu đồng. Ngoài ra, nếu cá nhân tái phạm nhiều lần, không tuân thủ cam kết và gây nguy hiểm cho xã hội còn có thể bị xử lý hình sự.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.