Công bố nguyên nhân vụ cháy nổ kinh hoàng tại kho sơn ở Đà Nẵng

16/07/2015 20:07 GMT+7

(TNO) Chiều 16.7, đại tá Nguyễn Phong, Phó giám đốc Cảnh sát PCCC TP.Đà Nẵng cho biết nguyên nhân vụ cháy kinh hoàng tại kho sơn hôm qua 15.7 là do hơi hóa chất bay vào không khí gặp tia lửa điện gây nổ lớn.

(TNO) Chiều 16.7, đại tá Nguyễn Phong, Phó giám đốc Cảnh sát PCCC TP.Đà Nẵng cho biết nguyên nhân vụ cháy kinh hoàng tại kho sơn hôm qua 15.7 là do hơi hóa chất bay vào không khí gặp tia lửa điện gây nổ lớn.

Khói đen kịt bốc lên từ hiện trường hỏa hoạn  - Ảnh: Nguyễn Tú
Như Thanh Niên Online đã thông tin, trưa 15.7 tại kho chứa và pha chế sơn của công ty Thành Hoàng Châu, đường Kinh Dương Vương, tổ 188, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu xảy ra vụ cháy nổ nghiêm trọng. Hậu quả, nhà xưởng công ty cùng 1 xe tải, 3 xe máy, 3 xe nâng, 700 thùng hóa chất, sơn bị thiêu rụi với thiệt hại gần 10 tỉ đồng.
Đại tá Phong cho biết đã huy động hơn 200 cảnh sát, hơn 20 xe chữa cháy của đơn vị và xe của các công ty xăng dầu khu vực, xe thang, sau 3 tiếng thì khống chế được ngọn lửa nhưng phải mất thêm 2 tiếng sau mới dập tắt hoàn toàn.
Xe thang được huy động chữa cháy từ trên cao   - Ảnh: Nguyễn Tú
Vụ cháy cực lớn trong khi công ty nằm ở 3 mặt tiền đường Kinh Dương Vương, Hòa Minh 1 và Trần Đình Tri nên người dân trong khu vực phải sơ tán.
Đại tá Phong cho hay, qua điều tra sơ bộ, vụ cháy không bắt đầu từ đám cháy nhỏ rồi lan dần như thông thường, mà bắt đầu từ vụ nổ cực lớn ở khu vực gần cửa mặt tiền đường Kinh Dương Vương của công ty.
Bên trong chứa đầy hóa chất nên ngọn lửa rất dữ dội - Ảnh: Nguyễn Tú
Áp lực cực mạnh của vụ nổ khiến đầu ô tô tải đậu sát vỉa hè bên ngoài, cách đó chục mét bị vỡ đèn, gương, cháy xém phía trước.
Theo đại tá Phong, nguyên nhân do công ty vừa đưa vào xưởng pha chế 200 thùng phuy hóa chất. Trời nóng nên hóa chất bốc hơi mật độ dày đặc trong không khí, trong khi loại hóa chất này có nhiệt độ cháy nổ thấp, rất nguy hiểm. Hơi hóa chất bị gió thổi về phía cửa, gặp tia lửa điện do chập điện cầu dao máy đánh sơn nên gây ra vụ nổ.
Lực lượng cứu hỏa nỗ lực chữa cháy- Ảnh: Nguyễn Tú
Ngay sau đó, lửa bao phủ toàn xưởng, 6 công nhân bên trong xưởng lúc này hoảng hốt tháo chạy; tuy nhiên, 2 người là Phan Quốc Hoàng (ngụ P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn) bị bỏng vùng lưng độ 2-3, Trần Đình Hưng (ngụ Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) bị chấn thương cẳng tay và vùng ngực.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.