Công điện khẩn cảnh báo về vùng biển có thời tiết xấu

31/07/2007 19:34 GMT+7

Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương có Công điện khẩn số 25/CĐ-TW hồi 18h ngày 31/7/2007 gửi Ban chỉ huy phòng chống lụt bão các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau.

Công điện nêu rõ: Trên ảnh mây vệ tinh cho thấy vùng biển có thời tiết xấu cách bờ biển Phú Yên - Khánh Hòa khoảng 700km về phía đông. Theo dự báo của các đài khu vực, vùng biển có thời tiết xấu ở tọa độ ở vào khoảng 113 độ vĩ bắc, 115,5 độ kinh đông.

Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương yêu cầu: Thông báo cho chủ các phương tiện có tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực này di chuyển và thoát ra khỏi vùng nguy hiểm; thông báo cho các chủ phương tiện đang hoạt động trên biển về khu vực có thời tiết xấu để tránh đi vào khu vực này; kiểm đếm các tàu thuyền còn đang hoạt động trên các ngư trường để giữ liên lạc kịp thời đối phó với các tình huống xấu; trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết của vùng biển trên để kịp thời xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.