Công nhận Hội thánh Mennonite Việt Nam

12/02/2009 00:51 GMT+7

Sáng 11.2, lễ trao quyết định công nhận tổ chức Hội thánh Mennonite VN diễn ra tại trụ sở Ban Tôn giáo chính phủ (Hà Nội). Được sự ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Tôn giáo chính phủ Nguyễn Thế Doanh đã trao quyết định cho mục sư Nguyễn Quang Trung - người đại diện, Hội trưởng Hội thánh Mennonite VN.

Theo đó, Hội thánh Mennonite VN được hoạt động tôn giáo theo pháp luật VN và hiến chương đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận, trụ sở tạm thời tại 67/107 Bùi Đình Túy, P.12, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.

Hội thánh Mennonite Việt Nam hình thành từ năm 1957, tái lập năm 1983, hoạt động với đường hướng "Sống phúc âm, phụng sự Thiên Chúa, phục vụ Tổ quốc và đồng hành cùng dân tộc". Hiện Hội thánh có hơn 6.000 tín đồ, 137 mục sư, mục sư nhiệm chức, truyền đạo, 90 điểm nhóm hoạt động ở 24 tỉnh thành phố trong cả nước.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.