Công nhận tổ chức tôn giáo Hội thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam

15/07/2010 03:48 GMT+7

(TNO) Hôm qua 14.7, tại xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP.HCM, ông Phạm Huy Thơ, Phó ban Tôn giáo Chính phủ đã trao quyết định công nhận tổ chức tôn giáo cho Hội thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam. Hội thánh hoạt động theo đường hướng “Trung thành với chân lý Kinh thánh, đồng hành với dân tộc, tuân theo Hiến pháp và pháp luật”.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Huy Thơ cho rằng việc trao quyết định hôm nay vừa là một trong những biểu hiện của tình yêu thương lớn lao cộng đồng xã hội dành cho Hội thánh, vừa là minh chứng sống động cho chính sách tôn giáo đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta. Ông Thơ mong muốn và tin tưởng với vị thế mới, trên cơ sở phát huy truyền thống gắn bó cùng dân tộc, bằng việc tuân thủ pháp luật, hành đạo theo đường hướng tiến bộ, Hội đồng Trưởng nhiệm Tổng hội cùng toàn thể tín đồ, chức sắc Hội thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam sẽ viết nên những trang sử mới tươi đẹp, động viên đông đảo tín đồ tham gia tích cực vào các hoạt động phát triển kinh tế, an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, góp phần xây dựng cuộc sống mới ấm no, hạnh phúc.

Hội thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam là tổ chức Tin lành thứ 7 được Nhà nước công nhận về mặt tổ chức, kể từ khi Pháp lệnh về tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực (năm 2004).

Minh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.