Công tác tuyên giáo khắc phục bằng được tình trạng đi theo, nói lại

06/01/2018 07:52 GMT+7

Sáng 5.1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, chủ trì hội nghị.


Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng đánh giá trong năm 2017, Ban Tuyên giáo T.Ư đã hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ được giao. Với vai trò là lực lượng tham mưu ở tuyến cuối trên mặt trận tư tưởng của Đảng, mà trực tiếp, thường xuyên là với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo T.Ư đã chủ động, tích cực triển khai có chất lượng tốt 3 đề án được Bộ Chính trị phân công tại Kế hoạch số 04-KH/TW về nhiệm vụ triển khai Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII); tiếp tục có những đóng góp tích cực trong việc tham mưu việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng... Trong thực hiện nhiệm vụ, Ban có sự chủ động, đón đầu; lề lối làm việc được đổi mới, nâng cao chất lượng, từng bước khắc phục những hạn chế từng tồn tại.
Ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh công tác tuyên truyền trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội cần có sự phối hợp nhịp nhàng, quyết tâm thực hiện theo hướng chủ động, đi trước, mở đường, khắc phục bằng được tình trạng đi theo, nói lại. Trong công tác, các đơn vị trong Ban cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện phối hợp hiệu quả; phương pháp làm việc cũng cần đổi mới để thích ứng với tình hình mới...
Tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng đã trao Huân chương Độc lập hạng ba cho ông Mai Văn Ninh, Ủy viên T.Ư Đảng khóa XI, nguyên Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư; trao Huân chương Lao động hạng nhì, trao danh hiệu khen thưởng tặng các tập thể, cá nhân năm 2017.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.