Container trên tàu Heung A Dragon tỏa khói mù mịt

09/11/2013 16:50 GMT+7

(TNO) Lúc 14 giờ 30 ngày 9.11, nhiều container đang nằm trên tàu Heung A Dragon bất ngờ bốc ra khói trắng lẫn vàng cao hơn 10 m.

Các container trên tàu Heung a Dragon đang bốc cháy 1

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn chưa xác định được vì sao các container bốc khói.

Tuy nhiên, một cán bộ biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho rằng niều khả năng các container bốc khói là do phản ứng hóa học của hóa chất chứa trong các container.

Đến 15 giờ 30 cùng ngày, một số container đã bốc cháy, khói bốc lên bao trùm cả con tàu.

Trước đó, sáng cùng ngày, theo ghi nhận của PV Thanh Niên Online tại hiện trường, chỉ có 3 container ở khu vực Bãi Trước, TP.Vũng Tàu được cần cẩu của Công ty TNHH vận tải xây dựng thương mại và dịch vụ Trúc Minh cẩu từ dưới biển lên sà lan. Việc trục vớt rất khó khăn vì có container chìm hoàn toàn dưới đáy biển.

Các container trên tàu Heung a Dragon đang bốc cháy 2
Các container đang được cố định chờ xử lý

Các container trên tàu Heung a Dragon đang bốc cháy 3

Các container trên tàu Heung a Dragon đang bốc cháy 4
Trục vớt các container bị rớt xuống biển

Các container trên tàu Heung a Dragon đang bốc cháy 5

Các container trên tàu Heung a Dragon đang bốc cháy 6

Các container trên tàu Heung a Dragon đang bốc cháy 7

Các container trên tàu Heung a Dragon đang bốc cháy 8

Các container trên tàu Heung a Dragon đang bốc cháy 9
Một số hình ảnh trục vớt container

Các container trên tàu Heung a Dragon đang bốc cháy 10

Các container trên tàu Heung a Dragon đang bốc cháy 11

Các container trên tàu Heung a Dragon đang bốc cháy 12
Container đang trên tàu Heung A Dragon bốc khói

Các thợ lặn cũng được điều động đến vị trí trục vớt để móc cẩu vào các container. Khi các container được đưa lên sà lan có mùi hôi rất khó chịu từ bên trong container bốc ra.

Ông Lê Văn Chiến, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu cho biết, vụ tàu Heung A Dragon bi đâm chìm có đến 68 container trên tàu rơi xuống biển và trôi dạt khắp nơi.

Hiện có 24 container đang được các tàu khác canh giữ ở nhiều vị trí khác nhau, trong đó lực lượng Bộ đội Biên phòng TP.HCM đang giữ 17 container.

“Có 20 container bị chìm hoàn toàn nhưng đã được kiểm soát tọa độ. Vẫn còn nhiều container mất tích, chưa được tìm thấy”, ông Chiến nói.

Trong một diễn biến khác, trao đổi qua điện thoại với PV Thanh Niên Online, ông Lưu Xuân Cường, nhân viên Công ty CP dịch vụ hàng hải dầu khí Hưng Thái cho biết, lúc 11 giờ ngày 9.11 tại vị trí tàu Heung A Dragon chìm xuất hiện dầu tràn nhưng đã được vớt hết.

Đến 15 giờ 30 ngày 9.11, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải đã tổ chức thả phao báo hiệu khu vực tàu chìm để cảnh báo cho các phương tiện khác không vào vùng biển có tàu Heung A Dragon đang bị nạn.

Nguyễn Long - Đào Ngọc Thạch

>> Vụ hai tàu đâm nhau: Khẩn trương thu gom container trôi dạt trên biển
>> Hai tàu đâm nhau trên biển Vũng Tàu, đưa 19 thủy thủ vào bờ an toàn
>> Vụ hai tàu đâm nhau trên biển: 7 ngư dân bị nạn đã vào bờ an toàn
>> Hai tàu đâm nhau, 4 ngư dân được cứu sống trên biển
>> Phát hiện nhiều cổ vật nghi từ hai con tàu đắm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.