CSGT bị nhà xe đánh gãy tay

02/07/2017 07:26 GMT+7

Bệnh viện Quân y 211 (Gia Lai) ngày 1.7 cho biết anh Bùi Ngọc Tuấn (25 tuổi, trung úy, CSGT Công an H.Chư Sê) đang trong tình trạng hồi phục tốt.

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 26.6, trung úy Tuấn và đồng đội đang làm nhiệm vụ trên địa bàn H.Chư Sê thì phát hiện xe chở khách loại 16 chỗ ngồi mang tên nhà xe Anh Phong, BS 77B-007.81 (ở Bình Định) đón trả khách không đúng nơi quy định.
Khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, xử lý thì tài xế bỏ chạy. Trung úy Tuấn dùng mô tô đặc chủng bám theo chiếc xe theo tuyến QL14, hướng Gia Lai - Đắk Lắk.
Khi gần tới địa bàn tỉnh Đắk Lắk thì trung úy Tuấn mới dừng được xe khách.
Tài xế xe khách nhảy xuống cầm tuýp sắt tấn công trung úy Tuấn, sau đó còn đem một con dao ra dọa. Hậu quả, anh Tuấn bị nhiều vết thương trên người và gãy tay phải, nhập viện cấp cứu. Công an Gia Lai đang khẩn trương điều tra vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.