CSGT Tây Ninh bắt vụ vận chuyển 6.000 gói thuốc lá lậu bằng taxi

Giang Phương
Giang Phương
13/02/2020 18:01 GMT+7

Ngày 13.2, Công an huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh cho biết đang thụ lý điều tra vụ vận chuyển 6.000 gói thuốc lá lậu bằng taxi mà CSGT tỉnh Tây Ninh phát hiện khuya 12.2.

Trong đêm 12.2, tổ Tuần tra kiểm soát thuộc Phòng CSGT tỉnh Tây Ninh đã bàn giao vụ vận chuyển 6.000 gói thuốc lá lậu bằng taxi cùng người liên quan cho Công an huyện Trảng Bàng tiếp tục điều tra làm rõ.

Tài xế (áo trắng) và chiếc xe taxi 4 chỗ BS 51F - 321.29 chở số thuốc lá lậu.

Ảnh: Giang Phương

Theo đó, lúc 23 giờ 15 ngày 12.2, trên tuyến quốc lộ 22 thuộc ấp An Bình, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tổ công tác nhận được tin báo về một xe taxi 4 chỗ BS 51F - 321.29 nghi vấn chở hàng lậu.
Thời điểm này 3 cán bộ tổ công tác đang làm nhiệm vụ gồm đại úy Nguyễn Văn Thừa, đại úy Nguyễn Văn Quốc, thuộc Phòng CSGT và hạ sĩ Vũ Quang Trung, Chiến sĩ Cảnh sát cơ động đã tạm dừng chiếc taxi 4 chỗ đang đi từ cửa khẩu Mộc Bài về hướng TP.HCM.
Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện bên trong xe taxi chở nhiều bao tải đựng thuốc lá nhập lậu không có hóa đơn chứng từ. Tổng cộng có 5.680 gói thuốc lá ngoại nhập lậu các loại.
Qua làm việc ban đầu, người lái chiếc taxi trên, khai tên Nguyễn Kỳ Đạt (40 tuổi, ngụ phường 15, quận Gò Vấp, TP.HCM). Bước đầu, ông Đạt khai nhận đang vận chuyển số thuốc lá lậu trên từ huyện Gò Dầu về ngã tư An Sương (TP.HCM) tiêu thụ thì bị bắt quả tang.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.