CSGT vây bắt băng cướp trên xa lộ

22/01/2014 20:40 GMT+7

(TNO) Chiều 22.1, trung tá Phạm Văn Hùng, Đội trưởng Đội CSGT Cát Lái - Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an TP.HCM cho biết đã bàn giao Kha Hoài Bảo (20 tuổi, ngụ Bạc Liêu), Dương Hoàng Hùng (23 tuổi, ngụ Đồng Tháp) và Đặng Hoàng Nhi (21 tuổi, ngụ Kiên Giang, cùng tạm trú quận 2) cho Công an quận 2 thụ lý, điều tra về hành vi cướp tài sản.


Băng cướp tại trụ sở cơ quan điều tra

Theo Công an quận 2, khoảng 1 giờ sáng 20.1, anh Nguyễn Minh Tiến (25 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) đi xe máy trên xa lộ Hà Nội, đoạn địa bàn phường An Phú, quận 2 thì thấy một thanh niên nằm bất động trên vệ đường liền dừng xe để giúp đỡ.

Bất ngờ, có hai thanh niên lạ mặt từ trong lùm cây gần đó xông đến dùng gậy quật vào đầu anh Tiến.

Cùng lúc đó, người nằm bất động ban nãy cũng vùng dậy tham gia tấn công anh nhưng rất may gậy chỉ quật trúng mũ bảo hiểm không gây thương tích nên anh Tiến kịp lên xe nổ máy bỏ chạy. Dù vậy, 3 tên kia không buông tha, dùng xe máy tiếp tục đuổi theo.

Lúc này, tổ cảnh sát giao thông thuộc Đội CSGT Cát Lái tuần tra ngang qua, phát hiện vụ việc đã vây bắt được cả 3 tên trên cùng tang vật và phương tiện gây án, đưa về trụ sở.

Tại cơ quan điều tra, những đối tượng này khai tên Kha Hoài Bảo, Dương Hoàng Hùng và Đặng Hoàng Nhi.

Qua đấu tranh ban đầu, công an xác định với thủ đoạn giả làm người bị nạn rồi nằm lăn trên đường, sau đó dùng gậy tấn công những người đến giúp đỡ để cướp tài sản, từ năm 2013 đến nay, băng cướp này đã gây ra hàng loạt vụ án trên xa lộ Hà Nội và quốc lộ 1.

Tin, ảnh: Ngọc Thọ

>> Truy lùng băng cướp người đi đường
>> Băng cướp, giết tài xế xe ôm hầu tòa
>> Bắt băng cướp dùng cây chặn đường
>> Bắt băng cướp trong khu ĐH Quốc gia TP.HCM
>> Bắt băng cướp dê

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.