Cuộc tìm kiếm hài cốt 2 phi công Việt Nam và Liên Xô trên đỉnh Tam Đảo

Lê Hiệp
Lê Hiệp
01/10/2018 14:33 GMT+7

Những người trực tiếp tham gia cuộc tìm kiếm kể lại hành trình băng rừng, tìm kiếm chiếc máy bay gặp nạn và hài cốt 2 phi công Việt Nam và Liên Xô (cũ).

Đại tá Ngô Hồng Thái, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên, người trực tiếp tham gia cuộc tìm kiếm, quy tập này, cho biết cuộc tìm kiếm phi công Công Phương Thảo và huấn luyện viên người Liên Xô (cũ) là đại úy Yuri Poyarkov trên chiếc máy bay Mig-21U gặp nạn cách đây 47 năm, được chia làm nhiều giai đoạn, lực lượng tham gia mỗi đợt gần 20 người. 

Khoảng đầu tháng 8, công tác trinh sát được tiến hành. Đại tá Ngô Hồng Thái, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên, tham gia nhóm trinh sát. Sau khi khoanh vực khu vực tìm kiếm, công tác chuẩn bị được tiến hành. Lực lượng tìm kiếm phát cây mở đường, lập lán trại, chuẩn bị công tác hậu cần… để cuộc khai quật được chính thức tiến hành Ảnh Ban Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên cung cấp
Sáng 28.9, cuộc tìm kiếm bắt đầu. Tới 8 giờ 30 phút, những di vật đầu tiên đã được tìm thấy Ảnh Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên cung cấp
Đại tá Ngô Hồng Thái cho hay, những di vật đầu tiên tìm được là dây lưng, bao tay chuyên dụng. Căn cứ vào kích thước, đặc điểm của di vật, bước đầu nhận định đây có thể là di vật của đại úy, phi công người Liên Xô Yuri Poyarkov Ảnh Ban Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên cung cấp

Hàng chục chiến sĩ, dân quân tự vệ đã tham dự cuộc tìm kiếm Ảnh Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên cung cấp
Sau bộ hài cốt đầu tiên được phát hiện, bộ hài cốt thứ hai được đội tìm kiếm của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên tìm thấy nằm cách đó khoảng 20 m cùng nhiều di vật Ảnh Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên cung cấp

Việc cất bốc, quy tập 2 bộ hài cốt được tiến hành trong điều kiện trời mưa, rất khó khăn Ảnh Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên cung cấp
Tới khoảng 13 giờ 30 chiều cùng ngày, công việc cất bốc, quy tập 2 bộ hài cốt đã hoàn tất. Hai bộ hài cốt được cho là của 2 phi công được đưa về Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên Ảnh Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên cung cấp
Các di vật được cho là của phi công Việt Nam Công Phương Thảo, gồm: 1 găng tay bị rách, 1 đoạn dây thắt lưng dài 20 - 30 cm, 1 miếng nhựa nghi là bao súng côn Ảnh Lê Hiệp

Một số di vật được tìm thấy cùng 2 bộ hài cốt như đế giày, dây lưng được đặt tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên Ảnh Lê Hiệp
Một số mảnh vỡ nghi của máy bay Mig-21U gặp nạn năm 1971 tìm thấy cùng 2 bộ hài cốt Ảnh Lê Hiệp

Hai bộ hài cốt được cho là của 2 phi công Việt Nam và Liên Xô (cũ) được đặt tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên. Chiều nay, 1.10, lãnh đạo Bộ Quốc phòng sẽ đến Thái Nguyên làm việc và triển khai các bước tiếp theo Ảnh Lê Hiệp
Việc tìm kiếm 2 phi công Việt Nam và Liên Xô gặp nạn được bắt đầu từ câu chuyện của Anna được lan truyền trên mạng xã hội cuối năm 2017. Cô gái Nga cho biết, ông mình là Poyarkov Yuri Nikolaevich (sinh năm 1933), đại úy không quân Liên Xô đã hy sinh tại Việt Nam trong một chuyến bay tập vào ngày 30.4.1971. Thế nhưng cho tới hiện tại, thi hài của ông vẫn chưa được đưa về nước, người thân thì chỉ nhận được thông tin rằng ông đã “mất tích trong một tai nạn máy bay”.
Từ câu chuyện này, một nhóm tìm kiếm tự phát gồm những trí thức, du học sinh từng có thời gian gắn bó với Liên Xô trước đây đã phát động một cuộc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích và 2 phi công gặp nạn.
Tới ngày 25.2.2018, nhóm tìm kiếm đã tìm thấy 1 mảnh vỡ được cho là của chiếc máy bay Mig-21U gặp nạn và bàn giao cho Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân. Mảnh vỡ sau đó được xác nhận là của chiếc máy bay Mig-21U gặp nạn.
Ngay sau khi có kết quả xác minh, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Quân chủng Phòng không - Không quân cùng các lực lượng hữu quan tổ chức lực lượng tìm kiếm thêm các hiện vật liên quan, hài cốt phi công và huấn luyện viên người Liên Xô trong vụ tai nạn.
Tới ngày 28.9, lực lượng tìm kiếm thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên đã tìm thấy vị trí máy bay Mig-21U gặp nạn ngày 30.4.1971 và cất bốc được 2 bộ hài cốt được cho là của 2 phi công Mig-21U là liệt sĩ, phi công Công Phương Thảo và huấn luyện viên người Liên Xô là ông Yuri Poyarkov.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.