Cưỡng chế để bàn giao mặt bằng thi công quốc lộ 1A

06/03/2015 06:00 GMT+7

Ngày 5.3, UBND H.Hoài Nhơn (Bình Định) cho biết trong 20 km cần bồi thường giải phóng mặt bằng để thi công dự án nâng cấp, mở rộng QL1A qua địa bàn huyện, còn 0,4 km chưa bàn giao.

Ngày 5.3, UBND H.Hoài Nhơn (Bình Định) cho biết trong 20 km cần bồi thường giải phóng mặt bằng để thi công dự án nâng cấp, mở rộng QL1A qua địa bàn huyện, còn 0,4 km chưa bàn giao.

Nguyên nhân là khối lượng áp giá bồi thường đã phát sinh thêm 1.177 hộ với tổng số tiền chi trả thêm hơn 182 tỉ đồng so với dự toán ban đầu, đơn vị tư vấn bàn giao mốc mặt bằng một số đoạn bị sai lệch và nhiều hộ dân đã nhận tiền đền bù nhưng chưa chịu tháo dỡ để bàn giao mặt bằng.

Hiện còn 71 hộ dân chưa nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng, trong đó có 62 hộ cố tình chây ì, ra yêu sách phi lý vượt quá các quy định của nhà nước. UBND H.Hoài Nhơn đã hoàn chỉnh hồ sơ, ban hành quyết định cưỡng chế, thu hồi đất đối với 16 hộ và đang củng cố hồ sơ để cưỡng chế tiếp 46 hộ còn lại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.