Cướp tiền tiệm vàng để 'bao' bạn gái đi tắm biển

13/06/2017 14:31 GMT+7

Thiếu tiền bao bạn gái đi chơi du lịch, Lê Văn Lợi (24 tuổi, ngụ ở thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang, Hưng Yên) rủ bạn đi cướp tiền của tiệm vàng .

Ngày 13.6, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về trật tự xã hội (PC45 - Công an TP.Hà Nội) cho biết vừa bắt khẩn cấp Lê Văn Lợi (24 tuổi, ngụ ở thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang, Hưng Yên) và Đỗ Văn Sơn (23 tuổi, ngụ ở xã Long Hưng, huyện Văn Giang) vì cướp tài sản của chủ tiệm vàng trên địa bàn.
Hiện cả Lợi và Sơn đều đang bị cơ quan công an tạm giữ hình sự để phục vụ điều tra về hành vi Cướp tài sản. Theo cơ quan công an, Lợi và Sơn đều không có nghề nghiệp ổn định.
Lợi khai nhận do trước đây từng làm thuê tại một tiệm vàng trên phố Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), nên biết được những sơ hở trong giao dịch mua bán ngoại tệ. Cộng với việc thiếu tiền ăn chơi, cần bao bạn gái đi du lịch, nên Lợi rủ Sơn đi cướp tài sản.
Sáng 8.6, cả hai cùng nhau mua 2 con dao nhọn làm công cụ gây án. Tới chiều cùng ngày, Lợi dùng điện thoại gọi tới tiệm vàng trên phố Trần Nhân Tông báo cần bán 10.200 Euro, nếu chủ tiệm vàng đồng ý thì cho nhân viên đến địa chỉ tại khu đô thị Bắc Linh Đàm, quận Hoàng Mai.
Chủ tiệm vàng đồng ý mua 10.200 Euro với giá 260 triệu đồng và hẹn cho nhân viên Nguyễn Văn Khanh mang tiền đến đổi lấy Euro.
15 giờ 50 phút cùng ngày, khi nhân viên tiệm vàng cầm số tiền trên đến điểm hẹn, Sơn và Lợi áp sát xe của người này, dùng dao nhọn khống chế để cướp tiền, sau đó cùng nhau trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu (Hưng Yên), để chờ đợi bạn gái của Lợi.
Sáng hôm sau, cả 3 thuê taxi đến khu du lịch đảo Tuần Châu (Quảng Ninh) và bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) để nghỉ dưỡng, ăn chơi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.