Cụt tay vì đốt pháo

03/02/2011 11:17 GMT+7

(TNO) Trong đêm giao thừa vừa qua, vẫn còn nhiều trường hợp đốt pháo và có người phải nhập viện trong tình trạng chấn thương nặng.

Lúc 22 giờ 30 phút hôm 2.2, Khoa cấp cứu Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Ngọc Dương (36 tuổi, ở xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) với rất nhiều vết thương trên cơ thể, trong đó cánh tay phải bị cụt và 2 đùi bị loét nặng.

Sau khi được các y bác sĩ mổ kịp thời, sức khỏe anh Dương đã qua cơn nguy kịch.

Người nhà cho biết, nạn nhân đốt pháo chơi thì pháo phát nổ ngay trên tay.

Sau đó ít giờ, bệnh viện tiếp nhận trường hợp thứ 2 là Vũ Duy Tỉnh (32 tuổi, ở xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình).

Tỉnh được đưa đến cấp cứu lúc 3 giờ ngày 3.2 trong tình trạng mặt đầy vết thương, hôn mê, da và niêm mạc nhạt màu, người đầy máu và cụt mất bàn tay trái (ảnh).

Nguyên nhân cũng vì Tỉnh đốt pháo chơi thì pháo phát nổ.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên Online thì tại nhiều vùng nông thôn ở tỉnh Quảng Bình, tình trạng đốt pháo, mìn tự tạo trong những ngày qua, đặc biệt là đêm giao thừa vẫn diễn ra rất nhiều.

Tin, ảnh: Trương Quang Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.