Cứu hộ Thủy điện Rào Trăng 3: Nỗ lực tìm kiếm 16 công nhân mất tích

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
16/10/2020 11:12 GMT+7

Sau khi tìm thấy 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi đi làm nhiệm vụ cứu hộ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3, công việc tiếp theo của lực lượng cứu hộ là tìm kiếm 16 công nhân đang còn mất tích.

Sáng nay, 16.10, lực lực lượng cứu hộ đang chờ lệnh của Ban Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn, sau cuộc họp về tổ chức lễ truy điệu 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi đi làm nhiệm vụ cứu hộ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 đang diễn ra sáng nay.

Ca nô của lực lượng cứu hộ đi theo hướng đường thủy tiếp cận hiện trưởng nhà máy thủy điện Rào Trăng 3

ảnh Ngọc Dương

Theo kế hoạch của Ban Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3, đã thông tin trước đó, lực lượng cứu hộ tiếp tục dùng phương tiện khắc phục giao thông tuyến đường bộ vào thủy điện Rào Trăng 3, tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 khi giao thông được kết nối.

Từ Bến đò Hương Bình, lực lượng chức năng ngày đêm đi tìm nạn nhân mất tích

Như vậy, ở nhánh nạn nhân của Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3, sau khi đã tìm thấy một thi thể và đang làm các biện pháp xác định danh tính, hiện nay còn 16 người còn đang mất tích chưa tìm được. 
Theo lực lượng chức năng, danh sách 17 công nhân mất tích đã được rà soát và cập nhật ban đầu như sau:
1. Nguyễn Vũ Đăng Nam, 2. Trần Văn Lợi, 3. Nguyễn Bá Tuyến, 4. Huỳnh Ngọc Qúy, 4. Lê Đình Hà, 6. Đặng Hữu Nam, 7. Đặng Hữu Phong, 8. Nguyễn Viết Duy, 9. Bùi Đức Thọ, 10. Lê Văn Phú, 11. Phan Chí Thành, 12. Trương Đình Nội, 13. Lê Văn Sáng, 14. Tạ Văn Nghĩa,15. Chưa rõ họ (tên) tên là Thịnh, 16. Lê Thanh (Văn?) Hải, 17. Nguyễn Trần Hạ.

Lực lượng cứu hộ vào khu vực tìm kiếm nạn nhân bằng đường thủy

ảnh: Ngọc Dương

Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng cũng đã rà soát, kiểm đếm được những người đã an toàn ở 2 thủy điện Rào Trăng 3 và Rào Trăng 4, gồm: 1. Lê Văn Tĩnh; 2. Nguyễn Thị Lam; 3. Lê X. Hùng; 4. Lê V. Qúy; 5. Lê Thị Mai; 6. Lê V. Huỳnh; 7. Lê Văn Thưởng; 8. Lê V. Minh; 9. Phạm V. Trường; 10. Bùi Anh Dương; 11. Trần Văn Liên; 12. Lê Tử Dũng; 27. Lê Văn Phi; 13. Phạn Đ Hùng; 14. Nguyễn Đình Minh; 15 và 16 hai chuyên gia Ấn Độ; 17 Lê Đ. Anh; 18 Trần Sơn; 19. Lê H. Hoan; 20. Cương Thị Xây; 21. Hồ V. Điều; 22. Hồ V. Hiếu; 23 Hồ V. Thoang; 24. Hồ V. Đòn; 25. Hồ Th. Quốc; 26. Hồ V. Cu; 27. Hồ V. Vương (trong số người này có 19 người đã được đưa về Huế và 5 người bị thương đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bình Điền, số còn lại đang ở Thủy điện Rào Trăng 4)

Sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3: nỗi buồn lan cả cố đô Huế

Hiện còn có 11 cán bộ, công nhân của Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 xin ở lại để vận hành, quản lý nhà máy và phối hợp tiềm kiếm nhận dạng nạn nhân, gồm: 1. Nguyễn X.Thành; 2. Phan Đình Anh; 3. Lê D. Lam; 4. Trương Q. Dương; 5. Đặng Th. Dũng; 6. Lê V. Lộc; 7. Phạm V. Đông; 8. Phạm Thắng; 9. Phan Đ. Biển; 10. Nguyễn Đức Tân; 11. Nguyễn Nai

Sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3: dân mang chuối, rau, gà, gạo… tiếp sức đội cứu nạn

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.