Cứu nạn kịp thời một ngư dân bị đau ruột thừa cấp trên biển

22/05/2015 16:01 GMT+7

(TNO) Chiều 22.5, tàu SAR 412 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 đã đưa ngư dân bị đau ruột thừa cấp trên biển về Đà Nẵng cấp cứu.

(TNO) Chiều 22.5, tàu SAR 412 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 đã đưa ngư dân bị đau ruột thừa cấp trên biển về Đà Nẵng cấp cứu.

Đưa ngư dân lên tàu cấp cứu
Trước đó 4 giờ cùng ngày (22.5), tàu cá QNg 94798 do ông Nguyễn Ngọc Giàu (ngụ thôn Khánh Bắc, xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ, Quãng Ngãi) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng hoạt động tại vị trí có tọa độ 16,40 độ vĩ bắc, 109,30 độ kinh đông, trong vùng biển Đà Nẵng thì ngư dân Quỳnh Ưu (27 tuổi) bị đau quặn bụng phía bên phải.
Nhận tin báo hệ thống Đài TTD Việt Nam đã nối máy cho Trung tâm Cấp cứu TP.Đà Nẵng thăm khám cho nạn nhân, chẩn đoán ngư dân Ưu có khả năng đau ruột thừa cấp, cần đưa vào bờ cấp cứu.
Trong khi đó, tàu cá chạy về Đà Nẵng với tốc độ chậm nên lúc 8 giờ 15 phút ngày 22.5 tàu SAR 412 đưa bác sĩ Trung tâm Cấp cứu TP.Đà Nẵng ra ứng cứu.
Lúc 11 giờ 25 phút cùng ngày tàu SAR 412 tiếp cận tàu QNg 98093 và chuyển bệnh nhân sang tàu SAR412 để bác sĩ giảm đau cho nạn nhân.
Lúc 15 giờ ngày 22.5 tàu SAR 412 cập cầu cảng, bàn giao bệnh nhân đưa đi cấp cứu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.