Cứu sống ngư dân bị cá mặt quỷ tấn công

01/05/2014 01:40 GMT+7

Trao đổi với Thanh Niên chiều 30.4, đại úy, bác sĩ Lê Văn Lợi, Trưởng bệnh xá đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa, Khánh Hòa) cho biết đã cấp cứu và cứu sống ngư dân Phạm Ngọc Phú, 20 tuổi, quê Bình Thuận bị nhiễm độc nặng do bị cá mặt quỷ tấn công.

Cứu sống ngư dân bị cá mặt quỷ tấn công
Ảnh: Shutterstock

Khoảng 2 giờ cùng ngày, anh Phú lặn bắt cá ở vùng biển cách đảo Song Tử Tây 20 hải lý thì bị cá mặt quỷ (ảnh) đâm thủng mu, cẳng tay phải. Độc tố của cá mặt quỷ làm vùng thương tổn bị sưng phù nề, rối loạn nhịp tim, suy hô hấp. Ngay khi tiếp nhận, bệnh xá đảo Song Tử Tây tích cực sử dụng các phương pháp điều trị, thuốc đặc trị để loại thải chất độc, kiểm soát, điều hòa huyết áp, nhịp tim. Theo bác sĩ Lê Văn Lợi, độc tố của loài cá này tác động nhanh gây suy thận, suy tim và dẫn đến tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

P.Hậu - N.Chung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.