Cứu thuyền trưởng bị nạn ở Hoàng Sa

* Biên phòng cứu sống 2 học sinh đuối nước

Khuya 4.4, tàu SAR 412 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 đưa thuyền trưởng Phạm Việt (ngụ H.Núi Thành, Quảng Nam) về Đà Nẵng cấp cứu.
Trước đó, sáng cùng ngày, tàu cá QNa 91072 hành nghề cách đảo Tri Tôn (quần đảo Hoàng Sa) 30 hải lý về hướng tây nam thì thuyền trưởng Việt bị tai nạn lao động. Bàn tay phải dập nát, mất máu bất tỉnh trong khi ngư dân không biết sơ cứu. Trung tâm 2 đã nối máy để lực lượng y tế trong bờ hướng dẫn ngư dân, gọi tàu cá chạy về hướng bờ, đồng thời tàu SAR 412 đi đón. Chiều 4.4, tàu SAR 412 tiếp cận được tàu cá, cấp cứu thuyền trưởng trên biển và quay về bờ.
* Thượng tá Nguyễn Viết Thắng, Đồn trưởng Đồn biên phòng Cửa Đại (Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam), cho biết khoảng 16 giờ 30 ngày 4.4, 3 học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh (TX.Điện Bàn, Quảng Nam) gồm: Lê Chí Cường, Lê Chí Sơn và Nguyễn Đỗ Hữu Tín (đều 16 tuổi, ở khối Cổ An 3, P.Điện Nam Đông, TX.Điện Bàn) rủ nhau đến tắm tại bãi biển Thống Nhất (thôn Hà My Đông B, P.Điện Dương, TX.Điện Bàn). Trong lúc đang tắm thì cả 3 em này bị đuối nước.
Phát hiện sự việc trung úy Quách Văn Tình, Trạm trưởng Trạm kiểm soát Điện Dương (Đồn biên phòng Cửa Đại) và người dân đã bơi ra cứu vớt đưa vào bờ, sơ cứu kịp thời em Cường với Sơn. Riêng em Tín tử vong trên đường đến bệnh viện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.