Đà Nẵng: Đôi tình nhân và hai em đột nhập kho trộm hơn 300 kg đồng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
10/07/2021 11:28 GMT+7

Sáng 10.7, Công an Q.Cẩm Lệ (TP. Đà Nẵng ) cho hay đang tạm giữ hình sự 4 nghi phạm đột nhập kho phế liệu, trộm hơn 300 kg đồng.

Trước đó, ngày 9.7, bà Trần Thị Bông (67 tuổi, ngụ tổ 3, P.Nam Dương, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) phát hiện kho phế liệu của bà tại 280 Lê Đại Hành (P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ) bị phá khóa, trộm hơn 300 kg đồng trị giá 100 triệu đồng.
Công an Q.Cẩm Lệ truy xét trong ngày, bắt được Nguyễn Thị Hiền (36 tuổi), Nguyễn Đại Vinh (31 tuổi, cùng ngụ tổ 1, P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng), Nguyễn Thị Liền (33 tuổi, ngụ Phú Hải, H.Phú Vang, Thừa Thiên Huế) và Nguyễn Văn Hùng (cùng 33 tuổi, ngụ tổ 49, P.Chính Gián, Q.Thanh Khê).
Trong đó, Vinh và Liền và em ruột Hiền, còn Hùng là bạn trai Hiền. Nhóm này đã đột nhập kho phế liệu của bà Bông trong đêm 8.7, Hùng dùng áo che camera, cả nhóm lấy 8 bao tải đồng, khoảng 300 kg.
Cả nhóm chở số kim loại đồng trộm được về nơi ở của Vinh để cất giấu, sau đó bán 222 kg đồng tại cơ sở phế liệu ở Q.Thanh Khê được gần 40 triệu đồng chia nhau.
Hiện Công an Q.Cẩm Lệ thu hồi được gần 80 kg đồng bị trộm, tạm giữ 2 xe máy dùng để gây án.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.