Đà Nẵng: Kẻ chuyên mua bán ma túy, trốn khỏi phòng tạm giam, lãnh 20 năm tù

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
11/08/2021 15:57 GMT+7

Ngày 11.8, TAND TP. Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo chuyên đưa ma túy từ Quảng Nam ra Đà Nẵng tiêu thụ.

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Phước Hơn (32 tuổi, ngụ H.Tiên Phước, Quảng Nam) 20 năm tù về tội mua bán trái phép ma túy.

20 năm tù cho trùm ma túy vượt ngục, giấu heroin trong bồn cầu và thùng rác

Theo cáo trạng, sáng 26.1 tại xã Tam Lãnh (H.Phú Ninh, Quảng Nam), Hơn mua nợ của Bảy (chưa rõ lai lịch) 3 gói heroin giá 100 triệu đồng, đưa trước 20 triệu đồng. Bảy còn giới thiệu khách và cho Hơn 5 viên thuốc lắc để Hơn khuyến mãi cho khách mua sỉ.
Hơn mang ma túy về phòng trọ của vợ ở đường Huỳnh Ngọc Huệ (Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng), chia 2 phần giấu trong bồn xả nước bồn cầu và thùng rác nhà vệ sinh.
Chiều 27.1, Hơn mang theo 2 gói nhỏ heroin giá 20 triệu đồng chưa kịp bán thì bị Công an Q.Hải Châu bắt ở đường 2.9 (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng). Khám xét phòng trọ của vợ Hơn, công an thu giữ 120 g ma túy heroin.
Đáng chú ý, trong thời gian bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an Q.Hải Châu, rạng sáng 20.3, Hơn bẻ gãy một thanh sắt bị hỏng ở phòng giam rồi trốn thoát.
Hơn đón xe khách ở đường tránh Nam Hải Vân để ra bắc. Lực lượng công an truy đuổi đến H.Can Lộc (Hà Tĩnh) thì phối hợp với Cảnh sát giao thông chặn xe khách, bắt được Hơn.
Cũng theo cáo trạng, Hơn có 2 tiền án tiền sự trộm cắp, sử dụng trái phép ma túy.
Ngoài tội danh mua bán trái phép ma túy bị tuyên án tại phiên tòa hôm nay, Hơn còn bị Công an TP.Đà Nẵng khởi tố tội trốn khỏi nơi giam giữ, đang chờ xét xử ở vụ án khác.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.