Đà Nẵng: Khống chế 'ma men' đòi thông chốt kiểm soát, tấn công người làm nhiệm vụ

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
19/08/2021 09:20 GMT+7

Sáng 19.8, Công an P. Bình Thuận (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) bàn giao Công an Q.Hải Châu một 'ma men' tấn công lực lượng chốt kiểm soát Covid-19 ở khu dân cư sau khi thông chốt bất thành.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 18.8, anh V.D.L, đoàn viên thanh niên tham gia ban điều hành khu dân cư làm nhiệm vụ trực chốt kiểm soát Covid-19 trước kiệt 338 Hoàng Diệu (P.Bình Hiên, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) thì phát hiện Huỳnh Duy Phương (31 tuổi, ngụ đường Hoàng Diệu, Q.Hải Châu) chạy xe máy đến chốt.
Lúc này, Phương không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang, có dấu hiệu không thuộc trường hợp được ra đường trong thời gian TP.Đà Nẵng áp dụng phong tỏa cứng, “ai ở đâu thì ở đó”, nên anh L. hỏi Phương đi đâu và nhắc nhở đeo khẩu trang.
Phương lớn tiếng chửi bới, hăm dọa anh L. rồi chạy xe thông qua kiệt 356 Hoàng Diệu (thuộc P.Bình Thuận). Anh L. chạy xe máy đuổi theo vào kiệt 356 thì bị Phương dùng tay đánh vào mặt.
Anh L. tránh được, cùng lực lượng chốt kiểm soát Covid-19 gần đó khống chế Phương. Tuy nhiên Phương vẫn ngoan cố chống trả, cắn vào tay anh L. gây thương tích.
Lực lượng chốt kiểm soát áp tải Phương về Công an P.Bình Thuận. Phương khai nhận đã say nên không kiềm chế được hành vi, đồng thời thừa nhận không thuộc trường hợp được ra đường.
Hiện Công an Q.Hải Châu đang củng cố hồ sơ xử lý Phương về hành vi vi phạm quy định chống dịch. Trước đó, Công an Q.Hải Châu và Q.Sơn Trà đã xử lý 2 vụ chống người thi hành công vụ tại chốt kiểm soát trong thời gian Đà Nẵng phong tỏa từ 16.8.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.