Đà Nẵng: Mẹ buôn ma túy lãnh 20 năm tù, bỏ 3 con nhỏ

15/05/2020 17:44 GMT+7

Chiều 15.5, TAND TP. Đà Nẵng xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Ngọc Hoàng Liên (34 tuổi, ngụ P.Vĩnh Hòa, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) 20 năm tù về tội mua bán trái phép ma túy.

Theo cáo trạng, chiều 30.9.2019, Công an TP.Đà Nẵng phục bắt Liên tại Miếu Bông (xã Hòa Phước, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) khi đang đi giao ma túy với tang vật 100 viên thuốc lắc.

Khởi nghiệp với kinh doanh ma túy, người mẹ ngồi tù 20 năm, bỏ lại 3 con nhỏ

Kiểm tra nơi tạm trú của Liên gần đó, lực lượng thu giữ thêm 388 viên thuốc lắc, 20 gam hàng khay Ketamine.
Theo điều tra, Liên từ Nha Trang ra Đà Nẵng để "gầy dựng" đường dây mua bán trái phép ma túy.
Tháng 8.2019, Công an TP.Đà Nẵng nghi vấn nên lên phương án theo dõi, tuy nhiên Liên rất tinh vi, hoạt động ở các khu vực giáp ranh Quảng Nam – Đà Nẵng, thường xuyên thay đổi nhà trọ, không đăng ký lưu trú…
Khi một số đàn em, “đại lý” và nhất là người yêu lấy ma túy từ Liên để đi bán và bị bắt, Liên đột ngột tạm dừng hoạt động.
Kiên trì đeo bám gần hai tháng, lực lượng Công an TP.Đà Nẵng đã phục bắt được Liên. Tuy nhiên, thời gian này, Liên đang mang thai sắp sinh nên được tại ngoại đến khi ra tòa.
Sau phiên tòa, khi hết thời gian được tại ngoại, Liên sẽ phải thi hành bản án ma túy 20 năm tù, bỏ lại 3 con nhỏ, trong đó có bé mới sinh chỉ 6 tháng.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.