Đà Nẵng mở lối xuống biển

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
26/10/2018 16:26 GMT+7

Sau nhiều năm bị chia cắt, một đoạn đường Hồ Xuân Hương đã được chính quyền TP.Đà Nẵng nối lại, thông lối xuống biển cho người dân.

Ngày 26.10, UBND TP.Đà Nẵng cho biết vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án lối xuống biển cuối đường Hồ Xuân Hương (Q.Ngũ Hành Sơn) với tổng mức đầu tư trên 1,5 tỉ đồng từ nguồn ngân sách TP.Đà Nẵng.
Dự án đầu tư lối xuống biển cuối đường Hồ Xuân Hương sẽ được thực hiện trong năm 2018 - 2019. Theo đó, lối xuống biển có tổng chiều dài 360,4 m (tính từ đường Võ Nguyên Giáp đến bãi cát) được lát nền đá cubic kết hợp đá sa thạch màu ghi, đồng thời trồng bổ sung cây cỏ nhật, cây dừa, cây nho biển để tạo bóng mát.
Theo quyết định của UBND TP.Đà Nẵng, Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng chịu trách nhiệm quản lý, triển khai thực hiện dự án đảm bảo chất lượng, hiệu quả…
Lối xuống bãi tắm công cộng Bắc Mỹ An (tuyến Hồ Xuân Hương nối dài ra biển) có từ trước năm 1975 bị chính quyền TP.Đà Nẵng thu hồi, giao 9.000 m2 không thu tiền sử dụng đất cho doanh nghiệp.
Do bị các khu nghỉ dưỡng “bao vây”, không có lối xuống biển nên người dân rất bức xúc và đã có nhiều kiến nghị. Trước bức xúc của dân, chính quyền Đà Nẵng đã quyết liệt mở lại lối xuống biển cho người dân.
Ngoài lối xuống biển tại Hồ Xuân Hương, Đà Nẵng đã khởi công mở lối xuống biển ở khu vực giữa dự án khách sạn Furama và quần thể đô thị du lịch Ariyana (dự kiến hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 11.2018).
UBND TP.Đà Nẵng cũng quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng lối xuống biển tại khu vực dự án Future Property Invest (Q.Ngũ Hành Sơn) với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 3,3 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách TP.Đà Nẵng. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.