Đà Nẵng phải là trung tâm kinh tế biển của khu vực và cả nước

16/10/2015 05:52 GMT+7

Sáng 15.10, phiên khai mạc Đại hội Đảng bộ TP.Đà Nẵng dành phút mặc niệm, tỏ lòng thương tiếc và biết ơn những đóng góp to lớn cho sự phát triển Đà Nẵng của ông Nguyễn Bá Thanh, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng - nguyên Trưởng ban Nội chính T.Ư - nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khóa 20, Chủ tịch HĐND TP, đã qua đời vì bạo bệnh khi còn công tác.

Sáng 15.10, phiên khai mạc Đại hội Đảng bộ TP.Đà Nẵng dành phút mặc niệm, tỏ lòng thương tiếc và biết ơn những đóng góp to lớn cho sự phát triển Đà Nẵng của ông Nguyễn Bá Thanh, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng - nguyên Trưởng ban Nội chính T.Ư - nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khóa 20, Chủ tịch HĐND TP, đã qua đời vì bạo bệnh khi còn công tác.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (phải) và Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự đại hội - Ảnh: TTXVNChủ tịch nước Trương Tấn Sang (phải) và Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự đại hội - Ảnh: TTXVN
Đại hội Đảng bộ TP.Đà Nẵng lần 21, nhiệm kỳ 2015 - 2020 có 350 đại biểu đại diện cho hơn 50.000 đảng viên TP. Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trần Thọ khẳng định thành tựu Đà Nẵng nhiệm kỳ qua là kết tinh trí tuệ, công sức, tâm huyết toàn dân, nhờ sự đồng thuận sâu rộng toàn xã hội. Kết quả, tổng sản phẩm xã hội giai đoạn 2010 - 2015 (GRDP, giá so sánh 2010) ước tăng 9,7%/năm, cao hơn bình quân cả nước; đến năm 2015 ước đạt 45.885 tỉ đồng, bằng 1,6 lần năm 2010. GRDP bình quân đầu người đến năm 2015 ước đạt 62,65 triệu đồng, tương đương 2.908 USD, gần gấp đôi năm 2010. Báo cáo chính trị cũng chỉ ra những tồn tại như kinh tế tăng trưởng khá nhưng chưa bền vững, thực hiện 5 đột phá kinh tế - xã hội còn chậm, vai trò trung tâm khu vực chưa rõ nét, mô hình tăng trưởng chưa thay đổi lớn…
Phát biểu chỉ đạo đại hội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân biến Đà Nẵng thành đô thị có tốc độ tăng trưởng mạnh. Chủ tịch nước nhấn mạnh Đà Nẵng phải đi đầu với vai trò trung tâm kinh tế, tài chính, ngân hàng, y tế, giáo dục miền Trung - Tây nguyên, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển đa dạng ngành dịch vụ, phát triển nhanh ngành kinh tế mũi nhọn du lịch.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.