Đà Nẵng phát triển về phía tây

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
23/02/2018 07:46 GMT+7

Sáng 22.2, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, kiểm tra ra quân đầu năm, trong đó đường ven sông Tuyên Sơn - Túy Loan là công trình trọng điểm.

* Đề xuất lấn vịnh Đà Nẵng
Chủ tịch TP nhấn mạnh, trước đây công trình tạm dừng do thiếu vốn và nhu cầu định cư phía tây TP chưa cao, nhưng nay việc mở rộng TP về H.Hòa Vang vô cùng bức thiết, nên TP tái khởi động với mức đầu tư 526 tỉ đồng, trong đó xây lắp chiếm 67%. Ông Huỳnh Đức Thơ yêu cầu chính quyền quận, huyện tập trung giải quyết vướng mắc lớn nhất là đền bù giải tỏa, giám sát chất lượng công trình.
Cùng ngày, lãnh đạo TP kiểm tra tiến độ dự án nâng cấp Trạm xử lý nước thải Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ. Dự án đầu tư 211 tỉ đồng từ vốn vay Ngân hàng Thế giới, nhằm nâng công suất lên gấp đôi (40.000 m3/ngày đêm), giảm tải vùng phía nam Q.Hải Châu, đặc biệt là tạo tiền đề giải quyết dứt điểm ô nhiễm nước thải ra biển ở quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn.
* Ngày 22.2, UBND Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng cho hay đã có văn bản đề xuất UBND TP.Đà Nẵng quy hoạch mở rộng bãi biển và cải tạo cảnh quan trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành. Theo UBND quận, tuyến đường Nguyễn Tất Thành (Liên Chiểu - Thuận Phước) chạy ven vịnh Đà Nẵng dài khoảng 12 km, trong đó bờ biển qua Q.Thanh Khê nhỏ hẹp, đoạn hẹp nhất tại cầu Phú Lộc, mép nước gần như sát bờ kè.
Đồng thời, Q.Thanh Khê cũng là địa phương có diện tích nhỏ so với các quận, huyện còn lại. Do đó, Q.Thanh Khê đề nghị UBND TP chỉ đạo sở ban ngành nghiên cứu phương án bồi đắp, lấn biển để phát triển thương mại dịch vụ, tạo động lực thúc đẩy khu vực phía tây TP và địa bàn quận nói riêng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.