Đà Nẵng: Phun hóa chất ở 70 chợ buôn bán gia cầm, gia súc để phòng dịch

05/09/2006 13:55 GMT+7

Từ 19h30 đến 22h hằng ngày, tại 70 chợ có buôn bán gia cầm, gia súc ở Đà Nẵng sẽ được phun hóa chất nhằm phòng ngừa dịch cúm gia cầm hiện đang diễn biến hết sức phức tạp.

Ngày 4/9, ông Nguyễn Tam Lãm - Trưởng khoa Dịch tễ (Trung tâm Y tế dự phòng Đà Nẵng) cho biết, trước tình hình dịch cúm gia cầm, gia súc và H5N1 có nguy cơ quay trở lại, Ban chỉ đạo phòng chống dịch đã lập ra 2 đội chống dịch cơ động, khi có lệnh sẵn sàng có mặt tại các địa bàn để kiểm tra, lấy mẫu, có kết luận kịp thời.

Hiện Ban chỉ đạo đã phát 1.500 bộ trang phục phòng dịch xuống cho các hộ chăn nuôi và 1.500kg hóa chất sát khuẩn xuống các trung tâm y tế cơ sở. Ban chỉ đạo cũng đã tiến hành phun hóa chất tại 70 chợ có buôn bán gia cầm, gia súc, vào khoảng thời gian từ 19h30 đến 22h hằng ngày để đảm bảo cho các hộ dân tiếp tục buôn bán.

Có thể nói, Đà Nẵng đã sẵn sàng chuẩn bị đối phó với dịch cúm trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp.

Diệu Hiền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.