Đà Nẵng: Rơi xuống công trình cống hộp bị điện giật chết

10/02/2009 11:43 GMT+7

(TNO) Lúc 20h ngày 9.2, một vụ va quẹt giữa 2 xe máy tại đường giao thông ĐH-409 thuộc thôn Phú Sơn 3, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng đã khiến chị L.T.Th. (38 tuổi, trú thôn Phú Sơn Tây, xã Hòa Khương) cùng 2 con rơi xuống công trình cống hộp đang thi công giữa đường.

Kết quả, chị Th. bị điện giật đã tử vong ngay tại hiện trường, 2 con gái (13 và 6 tuổi) của chị bị thương rất nặng hiện đang cấp cứu ở bệnh viện.

Sau khi tai nạn xảy ra, 3 thanh niên Trần Thanh Tiến (31 tuổi, trú thôn 5, xã Hòa Khương), Trần Công Hùng (30 tuổi, trú Phú Sơn 3, xã Hòa Khương), Nguyễn Văn Hòa (31 tuổi, trú Điện Thọ, Điện Bàn, Quảng Nam) trên đường đi làm về phát hiện chị Th. bị nạn và chiếc xe máy cắm sâu quá nửa dưới cống hộp đã lao xuống cứu vớt.

Sau khi đưa 2 con gái của chị Th. lên mặt đường, 3 anh tiếp tục xuống để đưa chị Th. lên thì bất ngờ bị điện giật do rò điện từ dây bóng đèn báo tín hiệu ở công trình. Rất may anh Tiến đã kịp rút dây điện lên khỏi mặt nước nên cả 3 thoát nạn, tuy nhiên chị Th. thì không qua khỏi.

Hiện công an huyện Hòa Vang đang làm rõ các đối tượng đã va quẹt với chị Th. rồi bỏ đi mặc cho tình trạng nguy kịch của 3 mẹ con theo lời kể con gái chị Th.

Những người dân sống xung quanh khu vực cho biết tại đây từ năm ngoái đến nay đã xảy ra nhiều vụ tai nạn do hiện hữu của công trình cống hộp đang xây dựng dở dang này. Độ sâu tính từ mặt đường đến đáy cống là hơn 2,5m, tuy nhiên đơn vị thi công chỉ dùng vài thanh tre sơ sài che chắn cùng chiếc đèn báo lờ mờ đã dẫn đến rò điện gây ra cái chết thương tâm của chị Th.

Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.