Đà Nẵng: Tạm giữ hơn 18.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
27/07/2020 08:42 GMT+7

Sáng 27.7, Công an Q.Cẩm Lệ (TP. Đà Nẵng ) cho biết đã niêm phong, lập biên bản tạm giữ lô hàng hơn 18.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn.

Trước đó, chiều 26.7, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế - Môi trường Công an Q.Cẩm Lệ kiểm tra một đại lý khẩu trang trên địa bàn P.Khuê Trung (Q.Cẩm Lệ), phát hiện 4 lô hàng khẩu trang y tế.
Qua kiểm đếm, tổng cộng có 158 thùng với 10.000 khẩu trang các loại, số hàng này bị công an quận phát hiện khi đang được cho chủ cơ sở kinh doanh khẩu trang. Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Những thành phần tạo nên khẩu trang y tế - mặt hàng hot nhất đại dịch Covid-19

Trước đó, trưa 26.7, Công an P.Hòa An (Q.Cẩm Lệ) cũng phát hiện nhà ông Đặng Văn Lập (29 tuổi, ngụ P.Hòa An) trữ 33 thùng khẩu trang với 8.250 chiếc không hóa đơn chứng từ.
Theo công an quận, trong 2 ngày 25 và 26.7, lực lượng đã tổng kiểm tra một số cơ sở sản xuất, kinh doanh khẩu trang trên các tuyến đường An Hòa 4, đường Phan Khoang, đường Lê Kim Lăng…

Công an P.Hòa An tạm giữ khẩu trang tại nhà ông Lập

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Trước đó, thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an địa phương kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh để đầu cơ, tích trữ, tăng giá, buôn bán, vận chuyển trái phép các vật tư, trang thiết bị phòng, chống dịch bệnh, sản xuất hàng giả, tái chế khẩu trang y tế đã qua sử dụng, gian lận thương mại gây bất ổn thị trường.
Trao đổi với Thanh Niên tối 26.7, ông Trần Phước Trí, quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường TP.Đà Nẵng cho biết thêm, hiện các lực lượng đang tăng cường giám sát các sơ sở kinh doanh vật tư y tế, đặc biệt là các mặt hàng có nhu cầu cao hiện nay như khẩu trang, dung dịch sát khuẩn… và sẽ xử lý nghiêm các trường hợp trục lợi bất chính.

Sáng 27.7: Không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới, BN416 và BN418 vẫn diễn biến nặng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.