Đà Nẵng: Trao tặng và truy tặng huân chương cho 8 cá nhân

27/06/2008 00:34 GMT+7

Ngày 26.6 tại Thành ủy Đà Nẵng, buổi lễ trao tặng và truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng II cho 8 cá nhân có thành tích, công lao to lớn trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam đã được tổ chức.

Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh và Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Minh đã trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho ông Trần Thận (tức Trần Cát, Sản - Khu ủy viên Khu V (1969-1971), nguyên Phó tổng thanh tra nhà nước); và truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho các ông Vũ Trọng Hoàng (tức Bốn Hương - Khu ủy viên Khu V (1967-1976),  Phó ban Tổ chức T.Ư); ông Võ Văn Đồng (tức Võ Văn Ái - Khu ủy viên Khu V (1973-1976), Phó ban Tổ chức T.Ư);  ông Phạm Tứ (tức Phạm Khôi, Mười Khôi, Tận - Khu ủy viên Khu V (1962-1965), Ủy viên Thường trực Ban Cán sự Đảng B của T.Ư); ông Võ Thứ (tức Võ Tiết, Võ Ngọc - Khu ủy viên Khu V (1963-1975), Phó tổng thanh tra quân đội); ông Dương Loan (tức Dương Quy, Liên, Phụng - Khu ủy viên Khu V (1971-1976), Trưởng ban thanh tra Quân khu V). Hai cá nhân được trao tặng, truy tặng Huân chương Độc lập hạng II.

 Tin, ảnh: Diệu Hiền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.