Đà Nẵng: Xây dựng trái phép mùa dịch, đánh công an, một gia đình lãnh án tù

28/09/2020 15:50 GMT+7

Trong thời gian giãn cách xã hội , TP. Đà Nẵng yêu cầu tất cả công trình ngừng thi công nhưng gia đình Cường vẫn xây dựng trái phép, còn đánh công an khi bị yêu cầu chấp hành phá dỡ công trình.

Chiều 27.9, TAND Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) mở phiên xét xử sơ thẩm gia đình đánh công an, chống người thi hành công vụ liên quan vụ xây dựng trái phép mùa dịch.
HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Cường (27 tuổi) 18 tháng tù, Nguyễn Văn Hướng (cha Cường, 64 tuổi) 9 tháng tù, Nguyễn Thị Chiến (62 tuổi, mẹ Cường) 9 tháng tù treo, Nguyễn Ngọc Cường (23 tuổi) 15 tháng tù, Phan Xuân Hiếu (19 tuổi, cùng ngụ P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) 6 tháng tù, cùng tội chống người thi hành công vụ.
Theo cáo trạng, đầu tháng 8.2020, Cường thuê 5 thợ xây dựng công trình vệ sinh trên đất của gia đình ở tổ 4 P.Hòa Hiệp Nam. Vào thời điểm này, TP.Đà Nẵng đã tạm dừng thi công tất cả công trình trong thời gian giãn cách xã hội để chống dịch Covid-19.
Sáng 4.8, Xí nghiệp Thông tin - Tín hiệu đường sắt Quảng Nam Đà Nẵng, Đội Kiểm tra quy tắc đô thị Q.Liên Chiểu, Tổ kiểm tra Quy tắc đô thị P.Hòa Hiệp Nam phát hiện nhóm thợ xây vi phạm đường dây thông tin, lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt, xây nhà vệ sinh không phép (dài 4 m, rộng 3 m) nên thông báo đình chỉ, lập biên bản và tháo dỡ.
Chiều cùng ngày, phát hiện Cường vẫn tiếp tục cho xây dựng trái phép nên Tổ Quy tắc đô thị P.Hòa Hiệp Nam lập biên bản vi phạm, tiếp tục yêu cầu ngừng xây dựng và tháo dỡ công trình nhưng gia đình Cường không thực hiện, chống đối, không kí biên bản.
Công an P.Hòa Hiệp Nam đưa 3 cán bộ chiến sĩ đến vận động nhưng gia đình ông Hướng không tháo dỡ, không hợp tác. Lực lượng quy tắc đô thị phá dỡ phần bức tường xây dựng trái phép thì bị các bị cáo Chiến, Cường, Hướng xô cán bộ Nguyễn Thương ngã xuống đất.
Vợ chồng bị cáo Chiến - Hướng cùng con trai Văn Cường ném gạch đá vào lực lượng quy tắc, đánh công an. Khi thấy gia đình Văn Cường bị khống chế, Nguyễn Ngọc Cường, Hiếu cũng xông vào đánh công an để giải vây.
Hậu quả, 3 công an cùng 1 cán bộ phường bị thương tích từ 1 - 4%. Ngoài các bị cáo đánh công an bị lãnh án, các thợ xây làm thuê cũng bị xử phạt vì vi phạm tập trung đông người.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.