Đặc biệt trên báo in ngày 24.7

24/07/2013 01:16 GMT+7

Ca sĩ Siu Black thừa nhận nợ và “đã đi đến đường cùng”; Nhiều đại gia bị truy thu thuế thu nhập cá nhân khủng; Quy định phạt xe không chính chủ và đội mũ bảo hiểm dỏm sẽ bị bãi bỏ?; Rước bệnh vì thức ăn đường phố; Bệnh viện có nhiều sai sót trong vụ 3 trẻ sơ sinh tử vong sau khi tiêm vắc xin viêm gan B; Mỹ đổ vũ khí vào Ấn Độ… là những thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 24.7.2013.

Rước bệnh vì thức ăn đường phố. 100% mẫu thực phẩm lấy ở đường phố qua xét nghiệm thấy có nhiễm khuẩn, độc tố… khiến người sử dụng có thể bị tiêu chảy, thậm chí hư tổn gan, thận, ung thư…. (trang 3)

Ca sĩ Siu Black thừa nhận nợ và “đã đi đến đường cùng”. Sau một thời gian né tránh, 23 giờ tối qua ca sĩ Siu Black quyết định gặp PV Thanh Niên để thông tin về khoản nợ mà dư luận đồn đại lâu nay. (trang 4)

Bệnh viện có nhiều sai sót. Đó là khẳng định của ông Nguyễn Văn Bình, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế, về vụ 3 trẻ sơ sinh tử vong sau khi tiêm vắc xin viêm gan B tại Quảng Trị. Vậy những sai phạm đó là gì? (trang 5)

Đại gia bị truy thuế cá nhân. Cục Thuế TP.HCM vừa truy thu 10,8 tỷ đồng thuế thu nhập cá nhân của 11 “đại gia” và khẳng định tiếp tục rà soát để truy thu thuế hàng loạt “đại gia” khác. (trang 7)

Quy định phạt xe không chính chủ và đội mũ bảo hiểm dỏm sẽ bị bãi bỏ? Số phận hai quy định gây nhiều tranh cãi thời gian qua sẽ ra sao? Bạn đọc có thể tìm thấy câu trả lời ở trang 13

Mỹ đổ vũ khí vào Ấn Độ. Giữa lúc an ninh khu vực phức tạp, New Delhi tăng cường mua vũ khí và cả hợp tác quốc phòng với Washington. Sự hợp tác này chắc chắn khiến Trung Quốc không hài lòng, nhưng hình như chính Trung Quốc là tác nhân chính thúc đẩy sự hợp tác này ngày càng mạnh mẽ. (trang 19)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.