Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII: 1.587 đại biểu dự đại hội

Lê Hiệp
Lê Hiệp
25/01/2021 08:10 GMT+7

Đại hội XIII của Đảng dự kiến diễn ra từ hôm nay, 25.1 tới 2.2 tại Trung tâm hội nghị quốc gia, Hà Nội.

Trong đó, phiên trù bị tổ chức vào ngày 25.1, khai mạc chính thức vào ngày mai 26.1; dự kiến bế mạc vào sáng 2.2.
Thông tin về tình hình đại biểu dự Đại hội XIII tại họp báo hôm 22.1 vừa qua, Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư Mai Văn Chính cho biết tổng số đại biểu triệu tập tham dự là 1.587 người, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trong cả nước, tăng gần 80 đại biểu so với Đại hội XII, đông nhất trong 13 kỳ đại hội Đảng toàn quốc.
Trong số này, đại biểu nữ chiếm tỷ lệ 13,99%; đại biểu là người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 11,03%. Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ông Chính cho biết đại biểu có trình độ tiến sĩ chiếm tỷ lệ 12,54%; thạc sĩ chiếm 54,69%; đại học chiếm 32,77%. 4,47% đại biểu là giáo sư, phó giáo sư. Về độ tuổi, đại biểu dưới 40 tuổi chiếm 3,59%, trên 70 tuổi chiếm 0,19%, độ tuổi trung bình của đại biểu dự đại hội là 52,18.
Còn theo ông Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức T.Ư, Quy chế bầu cử tại Đại hội XIII có một số điểm mới cơ bản là quy định cụ thể về trách nhiệm của người đề cử nhân sự tham gia Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban Bí thư... khóa XIII. Bên cạnh đó, Đại hội XIII sẽ sử dụng phần mềm kiểm phiếu do Quân ủy T.Ư cung cấp. Ngoài ra, việc ghi phiếu bầu cử được thực hiện tại hội trường và phòng họp của đoàn đại biểu (Đại hội XII, đại biểu có thể ghi phiếu bầu cử tại nơi ở).
Quy chế làm việc của Đại hội XIII cũng bổ sung quy định về việc thực hiện phòng, chống dịch Covid-19, theo đó, các đại biểu tham dự và khách mời được bố trí ăn, nghỉ theo đoàn, tập trung. Đại biểu không ăn, nghỉ ở bên ngoài hoặc nhà riêng (trừ một số trường hợp có quy định riêng).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.