Đại lễ cầu siêu bạt độ anh linh các anh hùng, liệt sỹ

16/05/2009 19:49 GMT+7

(TNO) Chiều 15.5, nhân 50 năm Ngày mở đường Trường Sơn, tại di tích Đường 20 Quyết Thắng, H. Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Ban thường trực Hội đồng Trị sự T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban quản trị Tổ đình Vĩnh Nghiêm - TP. HCM tổ chức Đại lễ cầu siêu bạt độ anh linh các anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh trên tuyến đường 20 Quyết Thắng - tuyến đường huyết mạch trong hệ thống đường Hồ Chí Minh, nối Đông và Tây Trường Sơn trong những năm kháng chiến chống Mỹ.

 Lễ cầu siêu anh linh các anh hùng đã vị quốc vong thân trên tuyến đường Hồ Chí Minh là lần thứ 3 Ban quản trị tổ đình Vĩnh Nghiêm, TP Hồ Chí Minh chủ trì, sau lần tổ chức cầu siêu thị Phú Quốc và Côn Đảo

 Phật tử nhiều địa phương trong cả nước và người nước ngoài, cựu TNXP đường Hồ Chí Minh đã đến tham dự Lễ cầu siêu

 Lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tăng ni, phật tử và Bộ trưởng VH-TT-DL Hoàng Tuấn Anh dâng hương trước bàn thờ anh linh các anh hùng, liệt sỹ

 Lãnh đạo Giáo hội phật giáo Việt Nam, tăng ni, phật tử cả nước và du khách thập phương đã  đến dâng hương tại “hang 8 cô”. “Hang 8 cô” trở thành huyền thoại của đường Hồ Chí Minh, với 8 thanh niên xung phong đã hy sinh khi bom Mỹ lấp cửa hang

Phan Lê Tùng
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.