Đài Loan thiết lập đường dây nóng trợ giúp cô dâu Việt Nam

17/08/2005 00:12 GMT+7

Ngày 16.8, Văn phòng Đài Bắc tại Hà Nội đã tổ chức tọa đàm với chủ đề "Phụ nữ Việt Nam lấy chồng Đài Loan". GS Vương Hồng Nhân, Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á, Đại học Ký Nam (Đài Loan) cho biết: phần lớn phụ nữ Việt Nam lấy chồng Đài Loan đến từ vùng đồng bằng sông Cửu Long, hầu hết mới qua cấp học phổ thông thấp.

Phần lớn những gia đình Đài Loan mà phụ nữ Việt Nam về làm dâu là gia đình nghèo, sống ở vùng ngoại thành, nông thôn. Người chồng có thu nhập thấp hoặc không ổn định. Có khoảng 5% cặp vợ chồng đã ly hôn, một trong những nguyên nhân là do bạo lực gia đình. Đài Loan đã đầu tư 300 triệu USD cho chương trình giúp đỡ phụ nữ Việt Nam tìm việc làm, học tiếng Trung. Bên cạnh đó còn lập đường dây về trợ giúp phụ nữ bị bạo lực gia đình và có đài phát thanh tiếng Việt tại Đài Loan. Theo thống kê, hiện có 80.000 phụ nữ Việt Nam làm dâu tại Đài Loan.

Thúy Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.