Đại tá Trần Phòng làm Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng

15/12/2014 17:03 GMT+7

* Lâm Đồng thêm 2 phó giám đốc công an (TNO) Ngày 15.12, Công an TP.Đà Nẵng đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm đại tá Trần Phòng (49 tuổi, quê xã Hòa Châu, H.Hòa Vang, Đà Nẵng) làm Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng.

* Lâm Đồng thêm 2 phó giám đốc công an

(TNO) Ngày 15.12, Công an TP.Đà Nẵng đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm đại tá Trần Phòng (49 tuổi, quê xã Hòa Châu, H.Hòa Vang, Đà Nẵng) làm Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng.

Bổ nhiệm thêm Phó giám đốc Công an TP.Đà NẵngThiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng (phải) trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho đại tá Trần Phòng - Ảnh: Hữu Trà
Ngoài ra, Bộ Công an cũng quyết định thăng cấp hàm từ thượng tá lên đại tá (kể từ ngày .12.2014) cho lãnh đạo cấp phòng của Công an TP Đà Nẵng, gồm: đại tá Nguyễn Đức Dũng, Tổng biên tập Báo Công an TP.Đà Nẵng; đại tá Trần Phước Hương, Trưởng phòng Tham mưu; đại tá Trần Đình Long, Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT; đại tá Nguyễn Văn Hoa, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy và đại tá Trần Thanh Hải, Trưởng Công an Q.Thanh Khê.
* Chiều 15.12, thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Giám đốc công an tỉnh Lâm Đồng. đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm đại tá Lê Hồng Phong, Trưởng phòng Công tác chính trị Công an Lâm Đồng, và đại tá Nguyễn Quang Thống, Trưởng công an huyện Di Linh, giữ chức vụ phó giám đốc công an tỉnh.
Trước đó, đầu tháng 10, Bộ Công an đã bổ nhiệm trung tá Trương Minh Đương, Phó phòng của Cục A83 Bộ Công an, về làm Phó giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng. Như vậy, đến nay Công an Lâm Đồng có 5 người đảm nhận chức vụ phó giám đốc.
 
Lâm Đồng có thêm 2 phó giám đốc công an - Ảnh: Dũng Tiến
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.