Đại tướng Chu Huy Mân và Thượng tướng Bùi Thiện Ngộ từ trần

02/07/2006 11:50 GMT+7

Đại tướng Chu Huy Mân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân VN đã qua đời tại Hà Nội chiều qua 1.7.2006.

Đại tướng Chu Huy Mân tên thật là Chu Văn Điều, sinh năm 1913, quê ở xã Hưng Hòa, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Ông tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1929, gia nhập Đảng Cộng sản VN năm 1930 trong phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh. Ông giữ chức vụ Chủ tịch Ban Quân chính khu C (gồm 6 tỉnh Bắc Trung Bộ) từ 1945 - 1946, Chính trị viên mặt trận Đường 9 từ 1947-1948. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ (1954), ông là Chính ủy Đại đoàn 316. Năm 1954, ông giữ chức Chính ủy Quân khu IV; năm 1958 là Chính ủy Quân khu Tây Bắc. Năm 1961, ông được phân công làm Trưởng đoàn Cố vấn bên cạnh Hội đồng cách mạng Vương quốc Lào, Chính ủy Quân khu V, Tư lệnh kiêm Chính ủy mặt trận Tây Nguyên, Quân khu V (1964-1976), Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (1977-1986). Ông được phong quân hàm thiếu tướng năm 1965, thượng tướng năm 1974, đại tướng năm 1982 (một trong mười vị đại tướng của Quân đội Nhân dân VN). Tại Đại hội Đảng lần thứ III (1960), IV (1976), V (1982) ông được bầu vào Ban Chấp hành T.Ư; được bầu vào Bộ Chính trị các khóa IV và V. Ông là đại biểu Quốc hội các khóa II, VI, VII; Phó chủ tịch Hội đồng Nhà nước từ 1981 - 1986. Ông được Nhà nước trao tặng Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công hạng nhất và nhiều huân chương cao quý khác.

Thượng tướng Bùi Thiện Ngộ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) đã qua đời hồi 3 giờ 55 phút ngày hôm qua 1.7.2006 tại TP.HCM.


Thượng tướng Bùi Thiện Ngộ

Thượng tướng Bùi Thiện Ngộ sinh ngày 24.10.1929 tại Tân Định (Sài Gòn), tham gia hoạt động cách mạng từ tháng 8.1945, được kết nạp Đảng Cộng sản VN tháng 7.1947. Trong kháng chiến chống Pháp, ông công tác trong lực lượng công an tại miền Nam. Năm 1954, ông tập kết ra Bắc, công tác tại Ban Thống nhất T.Ư và Bộ Công an. Năm 1965, ông được phân công công tác tại Ban An ninh T.Ư Cục miền Nam cho đến năm 1975. Năm 1986, ông được bầu vào Ban Chấp hành TƯ Đảng, được phong cấp hàm trung tướng. Năm 1991, ông được bầu là Ủy viên Bộ Chính trị, giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) cho đến năm 1996. Năm 1992, ông được phong cấp hàm thượng tướng. Ông đã được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh (2006). Lễ viếng bắt đầu từ 14 giờ ngày 2.7.2006, lễ truy điệu từ 10 giờ ngày 4.7.2006 tại Hội trường Tổng cục An ninh nhân dân, 258 Nguyễn Trãi, Q.1, TP.HCM. An táng tại Nghĩa trang TP.HCM.

T.Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.